Bắc Caucasus của Nga sắp tiếp nhận hơn 500 người tị nạn từ Ukraine

ANTĐ - Thông tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho Itar-Tass hay thông tin: các nước cộng hòa ở phía Bắc Caucasus sẽ là nơi tiếp nhận hơn 500 người tị nạn Ukraine trong vòng 24 giờ tới.

Hôm 28-6, một chiếc máy bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga đã đưa 125 người trong đó có 48 trẻ em từ Simferopol đến Mineralnye Vody. Cùng trên chuyến bay còn có lực lượng cứu hộ, các bác sĩ, các nhà tâm lý học.

Alexander Drobyshevsky, phát ngôn viên của bộ trên cho biết, hơn 16.800 người tị nạn Ukraine đã ở tại 282 trung tâm tạm trú tạm thời được thiết lập tại bắc Kavkaz, khu vực hành chính miền Nam, miền Trung cũng như Crimea và Sevastopol.

Những người tị nạn Ukraine sang Nga

Cũng theo nguồn tin từ bộ trên cho biết nhóm những người tị nạn thứ hai gồm 105 người trong đó có 40 trẻ em đã được đưa tới Cộng hòa Karachay-Cherkessia.

Những người di tản đã được cung cấp tất cả mọi thứ giúp họ cảm thấy thoải mái hơn. Các chi nhánh địa phương của cơ quan di trú Liên bang Nga (FMS) sẽ sớm bắt đầu đăng ký cho những người tị nạn để hợp pháp hóa việc lưu trú của họ tại Nga.

Hiện tại, Cộng hòa Karachay-Cherkessia có 241 người tị nạn từ Ukraine, 11 người trong số đó đã đến các nước cộng hòa độc lập và ở tại nhà người thân và bạn bè.

Nhóm thứ ba những người tị nạn Ukraina dự kiến ​​sẽ sớm được đưa tới khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Dombai Alpine bằng xe buýt.