Bắc bộ tiếp tục rét đậm, rét hại kéo dài

ANTD.VN - Sáng 26-2, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ tiếp tục giảm nhẹ. Vùng núi và trung du Bắc bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 20 độ C, trời âm u có xuất hiện mưa nhẹ. 

Ghi nhận của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho thấy, sáng 26-2, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tiếp tục là nơi có mức nhiệt độ thấp nhất, 4 độ C, kế đó là Sa Pa (Lào Cai) và Pha Đin (Điện Biên) 5 độ C. Hà Nội vào sáng sớm đo được 15 độ C, các trạm như Ba Vì, Sơn Tây 14 độ C. Đến 13h cùng ngày, nền nhiệt tăng lên ở mức 20 độ C. 

Sau 4 ngày rét đậm đến cuối tuần này, trời sẽ xuất hiện nắng, nền nhiệt tăng dần. Tuy nhiên, từ ngày 7-3, các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường bổ sung.