Philippines chuẩn bị tranh tụng vụ kiện “đường lưỡi bò”

Philippines chuẩn bị tranh tụng vụ kiện “đường lưỡi bò”

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Philippines ngày 15-6 thông báo, Tòa Trọng tài Liên hợp quốc ở The Hague (Hà Lan) dự kiến sẽ nhóm họp từ ngày 7 đến 13-7 để nghe Philippines trình bày về vụ kiện yêu cầu bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tậu bò cầu hôn con gái ông Obama

Tậu bò cầu hôn con gái ông Obama

ANTĐ -Một anh chàng luật sư ở Kenya đã gây bất ngờ khi cầu hôn con gái của Tổng thống Mỹ Barack Obama bằng 70 con cừu, 50 con bò và 30 con dê. 
Trung Quốc: Hàng không bị tố trục lợi hành khách mắc kẹt ở Nepal

Trung Quốc: Hàng không bị tố trục lợi hành khách mắc kẹt ở Nepal

ANTĐ - Tân Hoa xã đưa tin, đã có hơn 600 công dân Trung Quốc bị mắc kẹt tại Nepal do động đất mạnh 7,9 độ richter xảy ra vào sáng 25-4, đã được sơ tán về nước. Trong đó, tổng cộng có 500 người bị mắc kẹt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất đã trở về nhà an toàn bằng các máy bay chở khách của Trung Quốc. Tuy nhiên, trang tin Sina đưa tin, nhiều hành khách bị mắc kẹt tại Nepal đã phàn nàn rằng, họ bị các hãng hàng không trong nước bòn rút thêm tiền khi tăng giá vé các chuyến bay về nhà.

Thủ tướng Hàn Quốc đệ đơn từ chức vì scandal

Thủ tướng Hàn Quốc đệ đơn từ chức vì scandal

ANTĐ - Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo vừa nộp đơn xin từ chức sau khi ông phải đối mặt với những cáo buộc nhận hối lộ. Sự cố này xảy ra khi Thủ tướng Lee mới nhậm chức chỉ 2 tháng trước.
Chuyến bay QZ8501 không bị khủng bố

Chuyến bay QZ8501 không bị khủng bố

ANTĐ - Ngày 20-1, các nhân viên điều tra thuộc Ủy ban An toàn giao thông Indonesia khẳng định, chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia bị rơi cuối tháng 12 vừa qua không liên quan tới hành động tấn công khủng bố. 

Chuyến QZ8501 của AirAsia bay trái phép

Chuyến QZ8501 của AirAsia bay trái phép

ANTĐ - Ngày 5-1, Bộ Giao thông Indonesia cho biết chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không Air Asia đã vi phạm lịch bay vào 28-12-2014, ngày xảy ra vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng khiến máy bay gặp nạn cùng 162 người. Bộ này cũng bác bỏ thông báo của Cơ quan điều hành sân bay quốc gia Angkasa Pura I cho rằng chuyến bay đó đã được cấp phép.

Ấn Độ cân nhắc thuê chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 2 của Nga

Ấn Độ cân nhắc thuê chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 2 của Nga

ANTĐ - Ngày 17-12, báo Indiatimes dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết, hải quân nước này đang cân nhắc thuê chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 2 lớp Akula từ Nga để tăng cường sức mạnh hải quân và huấn luyện thủy thủ vận hành loại tàu ngầm này.
Trong “bão khủng hoảng đồng rúp”, Nga vẫn…tự tin

Trong “bão khủng hoảng đồng rúp”, Nga vẫn…tự tin

ANTĐ - "Nga có đủ công cụ thị trường để làm dịu cơn khủng hoảng đồng rúp rớt giá"- Đây là khẳng định của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khi truyền thông thế giới liên tiếp đăng tải những thông tin bất lợi xoay quanh tình hình tại Nga.

Tòa án là giải pháp duy nhất cho tranh chấp Biển Đông

Tòa án là giải pháp duy nhất cho tranh chấp Biển Đông

ANTĐ - Ngoại trưởng Philippines, Albert del Rosario (ảnh) ngày 8-12 cho rằng, tòa án là con đường duy nhất để đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài cho vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. “Tòa án sẽ bảo vệ những gì hợp pháp thuộc về chúng tôi. Nó không chỉ giúp tìm ra một giải pháp mà còn đưa ra giải pháp công bằng và lâu bền dựa trên luật pháp quốc tế”, ông Rosario nói với hãng tin Reuters. 

Người khởi xướng phong trào “Chiếm trung tâm” Hồng Kông đầu hàng

Người khởi xướng phong trào “Chiếm trung tâm” Hồng Kông đầu hàng

ANTĐ - Tại cuộc họp báo ngày 2-12, Giáo sư Benny Tai cùng 2 người khởi xướng phong trào “Chiếm trung tâm” ở Hồng Kông là Chan Kin-Man và Chu Yiu-Ming cho biết họ sẽ ngừng mọi hoạt động và chuẩn bị đến cảnh sát tự thú, đồng thời hối thúc những người biểu tình vẫn còn trên đường phố rút lui.