Bắc bộ nắng nóng gay gắt 39 độ C, Nam bộ chiều tối mưa giông dịp bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khu vực Hà Nội, hôm nay và ngày mai, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm qua, 21/5, ở phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; ở khu vực phía Đông Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ phổ biến 34-36 độ C.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay, 22/5 và ngày mai 23/5, ở phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Hà Nội nắng nóng gay gắt trong dịp bầu cử

Hà Nội nắng nóng gay gắt trong dịp bầu cử

Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 24/5, nắng nóng ở các khu vực trên dịu dần.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Khu vực Hà Nội, hôm nay và ngày mai, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Còn khu vực Trung bộ thời tiết trong dịp bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp cụ thể, từ ngày 22 đến ngày 23/5, khu vực Bắc và Trung Trung bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Khu vực ven biển Nam Trung bộ có mưa rào và giông vào chiều tối và tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, từ ngày 22 đến ngày 23/5 chiều và tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực TP.HCM từ ngày 22 đến ngày 23/5, chiều và tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 24/5: Có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.