Bắc bộ mưa giông do không khí lạnh

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ vào đêm 12-11. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao, Bắc bộ sẽ có mưa rào và giông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Vùng núi trời trở lạnh, có nơi trời trở rét. Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi và trung du phía Bắc.

Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ chỉ giảm nhẹ từ 2-3 độ C. Hà Nội và các tỉnh lân cận, nền nhiệt cao nhất ở mức 26-28 độ C. Từ đêm 13-11, do không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao suy yếu nên ở Bắc bộ, mưa giảm nhanh.