Ba triệu trẻ em Việt Nam có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, do ảnh hưởng của Covid-19 vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng trầm trọng, khoảng 3 triệu trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần và cần sử dụng dịch vụ hỗ trợ.
Do ảnh hưởng của COVID-19, sức khỏe tâm thần của trẻ em bị ảnh hưởng

Do ảnh hưởng của COVID-19, sức khỏe tâm thần của trẻ em bị ảnh hưởng

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covi-19, trẻ em di cư giai đoạn 2022-2023.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, vấn đề sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội ở trẻ em và vị thành niên ở nước ta đã được cảnh báo từ năm 2000 và ngày càng có xu hướng gia tăng và mức độ trầm trọng hơn. Năm 2000, tỷ lệ mắc 10 bệnh tâm thần phổ biến là 15%.

Do ảnh hưởng của COVID-19 vấn đề sức khỏe tâm thần càng trầm trọng, 26% trẻ em có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần, 12% số trẻ em và người chưa thành niên tương đương khoảng 3 triệu trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần và cần sử dụng dịch vụ hỗ trợ.

Nguy cơ tự tử ở trẻ em và người chưa thành niên liên quan đến trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần là mối nguy hiểm lớn, có tới 21,4% trẻ em gái và 7,9% trẻ em trai trong độ tuổi vị thành niên chia sẻ “từng có suy nghĩ về việc tự sát”, 5,8% trẻ em và người chưa thành niên từng cố gắng tự tử...

Trong khi đó, Việt Nam cũng thiếu các chương trình can thiệp tổng thể cho nhóm các trẻ em dễ bị tổn thương nói trên. Các khuyến nghị của quốc tế, các cam kết quốc tế Việt Nam tham gia đều nhấn mạnh sự thiếu hụt đầu tư vào chăm sóc sức khỏe tâm thần trong khi đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên khiến họ có nguy cơ tự sát và tự làm hại bản thân.

Các quốc gia cần bảo vệ quyền được sống và lớn lên của mọi trẻ em trong một môi trường gia đình giúp các em phát triển thể chất, tâm lý, xã hội và cảm xúc, đặc biệt các chính phủ cần quan tâm đầu tư, cần xây dựng chương trình can thiệp tổng thể, đa ngành để nâng cao hiệu quả của can thiệp.

Do vậy, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng cần thiết trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19, trẻ em di cư giai đoạn 2022-2030 nhằm hỗ trợ trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19, trẻ em di cư.

Việc triển khai tốt công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19, trẻ em di cư nhằm đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, hỗ trợ trẻ em được tiếp cận các dịch vụ, được khỏe mạnh, được phát triển toàn diện sống trong môi trường an toàn góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội.