'Bà mẹ 1 con' Nguyễn Thị Huyền đăng ký 6 nội dung giải điền kinh TP.HCM mở rộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rất nhiều ngôi sao SEA Games 31 sẽ tề tựu, tranh tài tại giải điền kinh TP.HCM mở rộng trong đó "bà mẹ 1 con" Nguyễn Thị Huyền đăng ký tới 6 nội dung.

Hôm nay 17-6, Giải điền kinh TP.HCM mở rộng 2022 chính thức khởi tranh với tổng cộng 40 nội dung.

Ngoài các đơn vị tỉnh, thành, ngành, giải năm nay còn tiếp đón lực lượng hùng hậu từ các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ cùng VĐV tuyến trường năng khiếu thể dục thể thao nhiều địa phương.

Nguyễn Thị Huyền - 2 HCV, 2 HCB SEA Games 31

Nguyễn Thị Huyền - 2 HCV, 2 HCB SEA Games 31

Ngoại trừ sự vắng của tuyển thủ Lê Tú Chinh đang trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật chấn thương, giải năm nay có sự góp mặt của một số tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu ở SEA Games 31, trong đó có nhiều nhà vô địch, á quân như Khuất Phương Anh, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Văn Lai, Lương Đức Phước, Ngần Ngọc Nghĩa, Trần Đình Sơn...

Đáng chú ý nhất là "bà mẹ một con" Nguyễn Thị Huyền - HCV 400m và 4x400m nữ SEA Games 31 - đăng ký thi đấu tổng cộng 6 nội dung gồm 200m, 400m, 400m rào, tiếp sức 4x200m, tiếp sức 4x400m, tiếp sức 4x800m nữ. Cô được giới chuyên môn dự báo giành ít nhất 3 HCV.

Kết thúc giải này, các VĐV thuộc đội tuyển quốc gia sẽ tập trung tại các trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia đến hết tháng 9, sau đó trở về địa phương để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc tổ chức tháng 11 tới ở Quảng Ninh.

Do ASIAD 19 (dự kiến tổ chức ởTrung Quốc vào tháng 9-2022) đã bị hoãn vì dịch Covid-19 nên giải điền kinh vô địch thế giới 2022 trong tháng 7 tới được coi là sự kiện lớn nhất còn lại của điền kinh Việt Nam trong năm nay.

Tuy nhiên với các tiêu chuẩn khắt khe của giải, không VĐV nào của Việt Nam đạt chuẩn chính thức. Theo quy định, mỗi liên đoàn quốc gia sẽ được cử một đại diện theo suất đặc cách nếu không có vận động viên nào đạt chuẩn.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam dự kiến sẽ cử tuyển thủ Quách Thị Lan tranh tài ở nội dung chạy 400m rào nữ - nơi từng giúp cô có tấm HCV cá nhân đầu tiên tại SEA Games 31, với thành tích 56 giây 32.

Dự kiến, Quách Thị Lan cùng HLV Vladimir Simeonov (Bulgaria) sẽ sang Mỹ dự giải thế giới diễn ra từ 15 đến 24-7 tại Oregon (Mỹ).