- Ba Lan tuyên bố bắn hạ các thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận
- Ba Lan sẽ mua bom GBU-39B của Mỹ để tấn công các mục tiêu kiên cố
- Tiêm kích F-16 Ba Lan lao xuống đường băng, bốc cháy thành quả cầu lửa
![]() |
Lính dù Nga tham gia một cuộc tập trận quân sự với Belarus |
Cuộc tập trận quân sự Zapad-2025, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 16-9, là một phần của các cuộc tập trận chiến lược thường kỳ được Nga và Belarus tổ chức khoảng 4 năm 1 lần. Ông Tusk nói rằng các cuộc tập trận này được tổ chức “rất gần biên giới Ba Lan”.
“Việc ứng phó bao gồm các cuộc tập trận từ phía chúng tôi, của quân đội Ba Lan và các lực lượng đồng minh”, ông Tusk phát biểu trong một cuộc họp chính phủ. Việc đóng cửa biên giới sẽ có hiệu lực vào tối 11-9, ông nói thêm.
Tuần trước, Ba Lan đã khởi động cuộc tập trận Iron Defender-25 với sự tham gia của 30.000 binh sĩ. Trong khi đó, quốc gia láng giềng Lithuania đã bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ quốc gia Thunder Strike vào ngày 9-9. Cả Ba Lan và Lithuania cũng đang tham gia cùng 8 nước đồng minh khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc tập trận Tarassis 25 của khối quân sự này.
Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tháng trước đã chỉ trích Warsaw vì lấy cuộc tập trận này làm cái cớ để huy động 30.000 binh sĩ Ba Lan. “Chúng tôi sẽ theo dõi và phản ứng phù hợp”, Bộ trưởng Khrenin nói.
Minsk cho biết các cuộc tập trận Nga-Belarus năm nay sẽ có sự tham gia của 13.000 binh sĩ và cam kết minh bạch với các quan sát viên quốc tế. Bộ trưởng Khrenin cũng nói với giới truyền thông rằng lực lượng Nga và Belarus sẽ huấn luyện triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Vũ khí này được phát triển sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước song phương với Nga vào năm 2019.