Bà Janet Yellen chính thức nhậm chức chủ tịch cục dữ trữ liên bang Mỹ

ANTĐ - Bà Janet Yellen vừa chính thức tuyên thệ nhận chức chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), thay thế ông Ben Bernanke vào ngày hôm qua (3/2).

Sau khi được tổng thống Obama đề cử vào ngày 9/10/2013 và được thượng viện thông qua vào ngày 6/1/2014, bà Janet Yellen đã chính thức nhậm chức vào ngày hôm qua (3/2) để trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của FED trong suốt lịch sử 100 năm thành lập.

Bà đã viết lời tuyên thệ trước thành viên chính phủ, Daniel K Tarullo, trong văn phòng của FED, bắt đầu nhiệm kì 4 năm là lãnh đạo cao nhất của cục dự trữ liên bang Mỹ.

Bà Yellen, năm nay 67 tuổi, là giáo sư danh dự của đại học California và đã từng là phó chủ tịch dưới nhiệm kì của ông Bernanke.

Nhiệm vụ trước mắt của bà sau khi lên nhận chức chủ tịch sẽ là kìm hãm được chương trình mua trái phiếu ngân hàng, nhưng không làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của nền kinh tế. Đồng thời, giảm dần gói kích cầu nền kinh tế trị giá 85 tỉ USD đã được chính phủ Mỹ sử dụng khi nền kinh tế rơi vào suy thoái.