Bà Aung San Suu Kyi phải phẫu thuật đục thủy tinh thể

ANTĐ - Bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) của Myanmar, vừa trải qua ca phẫu thuật đục thủy tinh thể thành công hôm 9-4.

Bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ của Myanmar

Quan chức cấp cao của NLD, U Win Htein cho hay, ca phẫu thuật được thực hiện tại một bệnh viện của chính phủ ở Thủ đô Naypyidaw của Myanmar.

Trong khi đó, bác sĩ của bà Aung San Suu Kyi, Tin Myo Win, nói rằng ca phẫu thuật đục thủy tinh thể mắt còn lại sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Các ca phẫu thuật được thực hiện nhân kỳ nghỉ lễ Năm mới kéo dài 10 ngày ở Myanmar, bắt đầu từ ngày 11-4.

Ngoài chức Ngoại trưởng và Chánh Văn phòng Tổng thống, bà Aung San Suu Kyi còn giữ chức Cố vấn nhà nước Myanmar (tương đương chức Thủ tướng).

Được biết, hiến pháp Myanmar cấm bà Aung San Suu Kyi trở thành Tổng thống vì con bà là công dân Anh.