Australia phát hành tiền giấy cho người khiếm thị

ANTD.VN - Hôm nay 1-9, Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) sẽ phát hành tờ tiền giấy mệnh giá 5 đô la Australia (ảnh) có những dấu hiệu để người khiếm thị có thể nhận biết được khi giao dịch, mua bán.

Theo đó, tờ tiền giấy mệnh giá 5 đô la mới của Australia sẽ có 2 chấm nhỏ trên mặt giúp người khiếm thị có thể sờ thấy khi thanh toán. “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tiền tệ của Australia có loại tiền dành cho người khiếm thị. Là một người khiếm thị, tôi cho rằng sự thay đổi trên là một trong những điều quan trọng nhất mà chính phủ làm cho chúng tôi”, ông Bruce Maguire, thành viên Tổ chức Thị lực Australia cho biết.

Ngoài ra, ông Maguire cũng cho biết thêm, hiện Australia có khoảng 360.000 người có thị lực kém và tờ tiền này khi đưa vào lưu thông không chỉ giúp họ mà còn cả rất đông du khách quốc tế là người khiếm thị đến Australia. Trong những năm gần đây RBA đã phát triển công nghệ cho phép nhận biết tiền thật, giả hay mệnh giá tiền bằng xúc giác.