Australia muốn mua phiên bản tiên tiến nhất của Global Hawk

ANTĐ - Ngày 16-5, Bộ Quốc phòng Australia cho biết họ có kế hoạch gửi một lá thư yêu cầu tới Hải quân Mỹ để tìm kiếm thông tin về giá thành và khả năng của máy bay không người lái (UAV) MQ-4C Triton mà nước này đang muốn mua tới 7 chiếc.

UAV MQ-4C Triton là một biến thể tuần tiễu hàng hải của máy bay trinh sát không người lái tầm cao Global Hawk, hiện đang được tập đoàn Northrop Grumman phát triển.

Ý định gửi một yêu cầu thông tin chính thức là bước tiếp theo trong quá trình mua một hệ thống vũ khí từ chính phủ Mỹ theo chương trình bán vũ khí cho nước ngoài. Đây là lá thư gửi chính phủ Mỹ yêu cầu cung cấp thông tin kỹ thuật chi tiết, bao gồm chi phí và những cải tiến của máy bay.

Lá thư yêu cầu này sẽ được chính thức ban hành thông qua hải quân Mỹ, vì bất kỳ kế hoạch mua bán tiềm năng nào cũng sẽ là mua bán liên chính phủ, với việc hải quân Mỹ sẽ chính thức mua máy bay và sẽ bán cho quân đội Australia.

MQ-4C Triton là biến thể tuần tiễu hàng hải hiện đại nhất của UAV Global Hawk

Các quan chức quân sự Australia đã đến thăm dây chuyền lắp ráp UAV MQ-4C Triton, và UAV RQ-4 Global Hawk trước đây đã đến thăm nước này.

Theo hải quân Mỹ, chuyến bay đầu tiên của UAV Triton dự kiến sẽ được thực hiện trong tương lai gần. Hải quân Mỹ có kế hoạch mua một phi đội 68 chiếc MQ-4C Triton, và dự định sẽ biên chế hoạt động vào năm 2016.

Triton là một biến thể được cải tiến đáng kể của UAV RQ-4 Global Hawk, đã được biên chế trong không quân Mỹ để thực hiện các phi vụ trinh sát tầm xa. Máy bay được bổ sung một hệ thống thông tin tự động, một radar quét điện tử hàng hải và một thiết bị tiếp sóng thông tin liên lạc.

UAV MQ-4 đã được hải quân Mỹ đặt mua để thay thế một phần số máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C, đã được biên chế hoạt động từ năm 1959. MQ-4 sẽ phối hợp với máy bay trinh sát hàng hải P-8 Poseidon, đã được bàn giao cho hải quân Mỹ và hải quân Ấn Độ. Australia cũng tham gia vào chương trình P-8 Poseidon, và dự định sẽ đặt mua 8 chiếc máy bay loại này.