- Mỹ và EU kiện Trung Quốc ra WTO
- Google Maps xóa tên Trung Quốc khỏi bãi cạn trên Biển Đông
- Không cho thuê trọ vì khách Trung Quốc dùng hộ chiếu in 'đường lưỡi bò'
Công ty lưới điện Australia (Ausgrid) không được phép cho công ty Lưới điện Quốc gia Nhà nước Trung Quốc và tập đoàn cơ sở hạ tầng Chung Công (Trung Quốc) thuê lưới điện vì lý do an ninh quốc gia (Ảnh Reuters)
Bộ trưởng Tài chính Australia Scott Morrison cho biết, công ty Lưới điện Quốc gia Nhà nước Trung Quốc và tập đoàn cơ sở hạ tầng Chung Công có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) muốn thuê 50,4% cổ phần trong công ty lưới điện Australia trong vòng hơn 99 năm.
Theo ông Morrison, điều này không phù hợp với lợi ích quốc gia của Australia. Tuy nhiên, ông không nêu rõ những lợi ích quốc gia nào của Australia sẽ bị ảnh hưởng.
Quyết định này chặn đứng thỏa thuận của các công ty Trung Quốc với mạng lưới điện bang New South Wales do nhà nước quản lý với giá trị lên đến 10 tỷ AUD (tương đương 7,6 tỷ USD).
Nếu thỏa thuận này trở thành hiện thực, số tiền thu về sẽ được chính quyền bang chi trả cho những dự án đường sắt và cơ sở hạ tầng đường bộ.