Audio 8-8-2016: Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc; Xác minh thông tin chất thải Nhà máy sản xuất phân bón Diamin gây ô nhiễm môi trường; Đặc phái viên Philippines sang Trung Quốc; 2 giáo sư người Australia bị bắt cóc tại Afganistan; Iran cấm người dân chơi Pokemon go…

Bản tin phát thanh ngày 8-8-2016

* Lúc 9h30 sáng nay, ngày 8-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương phát bản tin cảnh báo: Đêm nay các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La khả năng tiếp tục có mưa giông, tố lốc kèm gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh này.

Nguy cơ lũ quét xảy ra tại các tỉnh phía Bắc trong đêm ngày 8-8

* Nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Nguyễn Văn M (SN 1973, trú tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân), nghi can vụ án sát hại bé gái 8 tuổi xảy ra hôm 6-8 tại xã Thành Lợi, trên đường áp giải về CAH Bình Tân đã bất ngờ nhảy xuống đường với ý định tự sát nhưng bất thành. 

Hiện trường vụ án mạng

* Ngày 8-8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã bắt được 3 đối tượng liên quan đến vụ án bắn chết giám đốc doanh nghiệp tại tỉnh Hà Nam xảy ra hồi đầu tháng 7 vừa qua. Kẻ chủ mưu được xác định là Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi) giám đốc doanh nghiệp, quê ở Hà Nam, là người cùng làng với nạn nhân.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

* Trước phản ánh của người dân về dự án đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón Diamin phốt phát (DAP) Đình Vũ, Hải Phòng xả chất thải rắn thạch cao chứa phốt pho cực độc với khối lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra ngay thông tin, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 12-8.

Nhà máy sản xuất phân bón Diamin phốt phát (DAP) đặt tại Đình Vũ, Hải Phòng

* Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin ngày 8-8 từ Cục Hoàng gia Nhật Bản cho biết Nhật hoàng Akihito sẽ gửi đến các thần dân của mình thông điệp về ý định ông sẽ thoái vị để truyền ngôi cho Thái tử Naruhito thông qua một bản tin video đặc biệt vào chiều cùng ngày.

Nhật hoàng Akihito 

* Hãng thông tấn quốc gia Philippines ngày 7-8 đưa tin cựu Tổng thống nước này Fidel Ramos sẽ lên đường tới thủ đô Bắc Kinh trong ngày 8-8 để bắt đầu các cuộc đàm phán sơ bộ với giới chức Trung Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Ramos tới Bắc Kinh với tư cách đặc phái viên của Tổng thống Philippines.

Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos

* Iran là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trò chơi đang rất phổ biến hiện nay là Pokemon Go do những quan ngại về vấn đề an ninh. Tại Israel, các quân nhân cũng bị nghiêm cấm chơi Pokemon Go trong các trại quân đội do lo ngại về khả năng tiết lộ các thông tin quân sự cũng như vị trí của căn cứ.

* Theo tin từ cảnh sát Afghanistan, một giáo sư người Australia và đồng nghiệp người Mỹ của ông ta đã bị bắt cóc ở bên ngoài một trường đại học ở Kabul. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 7-8. Hiện, Đại sứ quán Australia tại Afghanistan đang xác minh thông tin về vụ bắt cóc này.