Audio 6-9-2016: Bắt trưởng phòng tài chính trường cao đẳng tham ô hơn 7,1 tỉ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt trưởng phòng tài chính trường cao đẳng tham ô hơn 7,1 tỉ đồng; Mua xe chạy thử rồi... "phi" thẳng; Taliban tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan; 52 đối tượng bị bắt ở Tây Ban Nha và Lithuania vì buôn lậu súng và ma túy…

Bản tin phát thanh ngày 6-9-2016.

* Tối ngày 5-9, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thị Hồng Yến (32 tuổi, trú TP Cần Thơ) - Trưởng phòng tài vụ kiêm kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2010 đến nay, bà Yến đã lập chứng từ khống, khai gian danh sách lương, các khoản phụ cấp ưu đãi khác của nhà trường cho cá nhân mình và một số cán bộ khác để “rút ruột” ngân sách hơn 7,1 tỉ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đối tượng Vũ Thị Hồng Yến

* Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Kim Liên (SN 1977, trú tại Thái Nguyên) về hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Trước đó, tối 26-8, Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo có một đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy đi trên tàu SE7 từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam để bán, trong đó có đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau khi xác minh nguồn tin và tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện đối tượng Vũ Thị Kim Liên đang vận chuyển trái phép 1,6 kg ma túy đá. Với toàn bộ tang chứng bị bắt quả tang, đối tượng Liên đã khai nhận hành vi của mình.

* Sáng 6-9, xe khách 29 chỗ đang trên đường chở khách từ Ninh Bình ra Hà Nội bất ngờ lật nhào trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 2 người chết, 10 người bị thương. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Hà Nội đã có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu và phân làn giao thông, giải quyết vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

* Ngày 6-9, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Võ Hoàng Phi Diệu (24 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Trước đó, ngày 15-5, Diệu làm quen với anh Đặng Tiến Cương (28 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng). Biết anh Cương đang cần bán xe máy hiệu Suzuki Sport, Diệu ngỏ ý muốn mua rồi hẹn anh Cương ở quán cà phê, khi giả vờ thống nhất được giá xe Diệu gợi ý mượn xe đi thử, sau khi lên xe Diệu phóng xe đi mất, biết mình bị lừa anh Cương trình báo Công an. Đến ngày 5-7, Diệu đã nhờ cha mình mang xe trả lại nạn nhân và đến cơ quan công an đầu thú.

* Một vụ tấn công liều chết của phiến quân Taliban tại một khu vực sầm uất gần Bộ Quốc phòng Afghanistan ở Thủ đô Kabul vào chiều 5-9 đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 91 người bị thương, đây là cuộc tấn công bằng bom kép. Theo Mohammad Ismail Kawousi – phát ngôn viên của Bộ Y tế Afghanistan, con số thương vong trong vụ tấn công có thể sẽ tăng lên.Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ việc trên.

Một cảnh sát Afghanistan bảo vệ hiện trường vụ đánh bom ở Thủ đô Kabul ngày 5-9-2016

* Giới chức an ninh Yemen cho biết, một máy bay không người lái của Mỹ đã dội bom vào một ngôi nhà tại tỉnh Marib ở miền Trung quốc gia Tây Nam Á này và tiêu diệt ít nhất 9 tay súng bị tình nghi là phiến quân al-Qeada. Theo quan chức giấu tên nói trên, vụ tấn công diễn ra vào sáng 5-9 tại khu vực Wadi Obeida của tỉnh Marib.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Aden, Yemen

* Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu Europol vừa cho biết, 52 người đã bị bắt giữ trong một cuộc triệt xóa mạng lưới buôn lậu vũ khí và ma túy ở Tây Ban Nha và Lithuania. Theo Europol, nhóm đối tượng này giấu cần sa trong các gói hàng trái cây và rau quả chuyển vào trong châu Âu; đồng thời chuyển đổi tính năng của những khẩu súng cầm tay đã ngưng hoạt động thành sử dụng được và bán chúng.