Audio 4-7-2015: Hà Nội chuẩn bị có mưa giông và chuyện quá ít thí sinh tham dự thi môn Lịch sử, Sinh học

ANTĐ - Quá ít thí sinh tham dự thi môn Lịch sử và Sinh học; Đường sắt Cát Linh-Hà Đông được thi công đúng kỹ thuật; Chiều tối nay Hà Nội sẽ xuất hiện mưa rào và giông; Vừa ra tù đã đi cướp; Hàn Quốc: Thêm một bác sỹ tại bệnh viện Samsung nhiễm MERS; Malaysia muốn tòa án quốc tế xử vụ MH17; Phương Tây muốn lật đổ chính quyền Tổng thống Putin…

Bản tin phát thanh ngày 4-7.

*Hôm nay, 4-7, thí sinh sẽ dự thi hai môn cuối cùng là Lịch sử và Sinh học. Đây là hai môn thi có lượng thí sinh dự thi ít nhất trong tổng số 8 môn của kỳ thi năm nay. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong tổng số hơn một triệu thí sinh đăng ký dự kỳ thi trung học phổ quốc gia, chỉ có hơn 153.000 thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử và hơn 283.000 thí sinh sinh đăng ký dự thi môn Sinh học. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả hai môn là hơn 426.000 thí sinh, chiếm hơn 43% và chỉ bằng một nửa số thí sinh dự thi môn Toán, Văn.

Audio 4-7-2015: Hà Nội chuẩn bị có mưa giông và chuyện quá ít thí sinh tham dự thi môn Lịch sử, Sinh học ảnh 1

Số thí sinh tham gia dự thi môn Lịch sử và Sinh học chỉ bằng một nửa số thí sinh dự thi môn Toán và Văn.

*Liên quan đến việc thông tin dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông uốn lượn mấp mô, chiều 3-7, Bộ GTVT đã chính thức khẳng định, thiết kế cao độ tuyến đường sắt này đã xem xét đầy đủ các yếu tố và tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo an toàn sau khi đưa vào vận hành khai thác. Theo Bộ GTVT, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông được thiết kế theo quy phạm thiết kế METRO GB50157 của Trung Quốc, trong đó quy định trắc dọc có độ dốc cho phép từ 0‰ đến 30%.

Audio 4-7-2015: Hà Nội chuẩn bị có mưa giông và chuyện quá ít thí sinh tham dự thi môn Lịch sử, Sinh học ảnh 2
Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông đảm bảo đúng kỹ thuật

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết, sau 1 tuần nắng nóng gay gắt liên tục; chiều tối và đêm nay (4-7) các tỉnh miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ xuất hiện mưa rào và giông, các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng lốc xoáy, sạt lở đất. Các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn có khả năng xảy ra mưa giông mạnh, nguy cơ cao xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình.

*Cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, TP. Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Thành (SN 1989, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, ngày 1-6, trong lúc lang thang tại chợ Long Biên (thuộc địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình) Lê Đức Thành giả vờ mượn chiếc điện thoại di động iPhone 4 của 1 người làm nghề bốc vác ở chợ Long Biên để gọi cho người thân, sau đó đối tượng dùng dao chọc tiết lợn đe dọa và cướp chiếc điện thoại trên. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận với thủ đoạn như trên, đối tượng đã gây ra 3  vụ cướp tài sản tại chợ Long Biên. Lê Đức Thành là đối tượng nghiện ma túy, vừa ra tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Audio 4-7-2015: Hà Nội chuẩn bị có mưa giông và chuyện quá ít thí sinh tham dự thi môn Lịch sử, Sinh học ảnh 3
Đối tượng Lê Đức Thành

*Ngày 4-7, Hàn Quốc lại ghi nhận thêm một người nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số trường hợp bị nhiễm dịch bệnh chết người này ở đây lên 185 người. Trường hợp nhiễm mới nhất là một bác sỹ làm việc tại Trung tâm Y tế Samsung ở thủ đô Seoul, nơi phát sinh gần một nửa trong tổng số các trường hợp nhiễm MERS ở Hàn Quốc kể từ khi dịch bùng phát ngày 20/5. Bệnh viện này đang phải đóng cửa vô thời hạn.

Tuy nhiên không có ca tử vong nào được ghi nhận trong suốt bốn ngày qua và như vậy tổng số ca tử vong vẫn dừng lại ở con số 33.

*Phía Malaysia vừa đề xuất Liên hợp quốc thành lập một tòa án quốc tế để truy tố những kẻ đã “bắn hạ” máy bay MH-17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines. Malaysia muốn tìm kiếm một cơ chế để xử lý trách nhiệm hình sự trong vụ tai nạn máy bay của Malaysia Airlines. Động thái trên là đề xuất chung từ cả Malaysia, Australia, Hà Lan, Bỉ và Ukraine.

Audio 4-7-2015: Hà Nội chuẩn bị có mưa giông và chuyện quá ít thí sinh tham dự thi môn Lịch sử, Sinh học ảnh 4
Valy hành lý của hành khách trên máy bay MH17 đã bị lục tung để lấy tài sản có giá trị.

*Ngày 3-7, Thư ký Hội đồng An ninh Điện Kremlin Nikolai Patrushev tuyên bố các cường quốc Phương Tây muốn lật đổ chính quyền Nga. Theo ông Patrushev, mục tiêu của Phương Tây là nhằm "thay đổi ban lãnh đạo Nga." Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp của hội đồng trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Phương Tây đang tìm cách chia cắt xã hội Nga bằng các lệnh trừng phạt kinh tế nhưng đã không thể đạt được ý đồ này.