Audio 31-3-2018: Nghi án bảo vệ bị trói lúc nửa đêm, cửa hàng mất trộm hơn 1 tỷ đồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dùng bằng thạc sĩ giả để lọt vào làm giảng viên đại học; Nữ tiểu thương điều hành đường dây chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài; 100 bánh heroin giấu trong ngăn bí mật của ôtô; Mỹ đình chỉ khoản tài trợ cho nỗ lực tái thiết tại Syria...

Bản tin phát thanh ngày 31-3-2018

*Ngày 30-3, thông tin từ Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết: cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tuấn Huy về tội làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức.

Cơ quan này cho biết, trước đó, theo đơn tố giác của trường ĐH Đông Á, trụ sở tại Đà Nẵng, về việc Nguyễn Hữu Tuấn Huy (40 tuổi, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) dùng bằng thạc sĩ giả để vào làm việc tại trường…Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh và bắt giữ Huy để điều tra làm rõ.

Bằng giả.

*Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố Đinh Thị Ngọc và Nghiêm Tiến Khôi (trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Cơ quan điều tra cho biết, Đinh Thị Ngọc được nhiều người thuê mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. Ngoại tệ chuyển đi chủ yếu là đồng USD. Nơi chuyển đến là các nước và vùng lãnh thổ như Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Singapore, Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ, Canada... Ngọc đã móc nối với Nghiêm Tiến Khôi, là người đang điều hành Công ty Minh Kỳ Việt Trung và Công ty Hoàng Anh Victory để mua các bộ hồ sơ thương mại với nội dung hồ sơ là các công ty ở Việt Nam nhập khẩu hàng hóa của nước ngoài, từ đó, Ngọc sử dụng các bộ hồ sơ này để mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho khách hàng.

*Công an TP HCM phối hợp với chính quyền quận Tân Phú trong ngày 30-3 khám nghiệm hiện trường cửa hàng điện thoại lớn trên đường Luỹ Bán Bích, phường Hoà Thạnh, nghi bị cướp.

Theo trình báo của chủ cửa hàng Đỗ Minh Hải (27 tuổi), đêm hôm trước, một đối tượng đã đột nhập vào cửa hàng, khống chế nam bảo vệ 45 tuổi đang ngủ tại tiệm, dùng băng keo trói tay chân. Sau đó, lục tung cửa hàng lấy đi gần 100 điện thoại di động, tổng trị giá hơn một tỷ đồng.

*Khoảng 12h45 ngày 29-3, cảnh sát giao thông tại Quảng Ninh kiểm tra chiếc ôtô mang biển kiểm soát Lào chạy trên quốc lộ 18A đoạn qua thành phố Hạ Long, đã phát hiện xe được chế thêm ba khoang bí mật.  Tại đây, ở khu vực dưới cốp, xe, thành xe và bên dưới ghế lái, cảnh sát tìm thấy 100 bánh heroin.

Ma túy cất giấu trong xe bị phát hiện.

Tài xế Phùng Trung Dũng và người đi cùng là Phan Tha Vong (37 tuổi, trú thành phố Vientane, Lào) bị tạm giữ. Họ khai đang trên đường vận chuyển 100 bánh heroin này ra vùng biên giới tiêu thụ.

*Ngày 30-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ hơn 200 triệu USD trong các khoản tài trợ cho những nỗ lực tái thiết tại Syria, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang đánh giá lại vai trò của Washington trong cuộc xung đột kéo dài ở quốc gia Trung Đông này. Ông Trump đã yêu cầu tiến hành việc đình chỉ nêu trên sau khi đọc được thông tin gần đây Washington đã cam kết chi thêm 200 triệu USD để hỗ trợ những nỗ lực tái thiết ban đầu tại Syria.

Quyết định này phù hợp với tuyên bố của ông Trump hôm 29/3, khi đó, ông tuyên bố Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 30/3 đã liệt vào "danh sách đen" 27 tàu, 21 công ty và 1 doanh nhân với lý do giúp Triều Tiên lẩn tránh các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Đây là gói trừng phạt lớn nhất từ trước tới nay đối với Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Nikki Haley nhấn mạnh động thái trên là "dấu hiệu rõ ràng" cho thấy cộng đồng quốc tế vẫn duy trì việc "gia tăng sức ép tối đa" đối với Triều Tiên. Ban đầu, Mỹ đề nghị ban hành lệnh cấm đối với 33 tàu thuyền và 27 công ty, song Trung Quốc đã yêu cầu xem lại danh sách trên.