Audio 3-3-2018: Đà Nẵng chuẩn bị đón tàu sân bay và 6.000 thuỷ thủ Mỹ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đà Nẵng chuẩn bị đón tàu sân bay và 6.000 thuỷ thủ Mỹ; Phó trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa Lào Cai tử vong bất thường tại nhà; Hai thanh niên miền Tây đi trộm chó, bắn cảnh sát bị thương; Tổng thống Brazil Michel Temer tiếp tục bị điều tra bê bối tham nhũng....

Bản tin phát thanh ngày 3-3-2018.

*Trong 4 ngày từ 5 đến 9-3, Hạm đội Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS USS Wayne E. Meyer sẽ thăm Việt Nam.

Bà Lê Thị Thu Hạnh - Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho biết, trong 5 ngày lưu lại Đà Nẵng, 6.000 thủy thủ đoàn sẽ có nhiều hoạt động giao lưu với hải quân Việt Nam, các trung tâm nuôi trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, du khách địa phương...Tàu sân bay cũng sẽ đón các đoàn quân sự, báo giới và công chức Đà Nẵng lên tham quan.

3 tàu Mỹ cùng 6.000 thủy thủy chuẩn bị thăm Việt Nam.

*Ngày 3-3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị H. (Sn 1977, phó trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, trú tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Sự việc nghiêm trọng nói trên được phát hiện vào khoảng 17h ngày 2/3, khi con của nữ bác sỹ về nhà hoảng hốt khi thấy mẹ đã tử vong nằm trên vũng máu còn bố đang trong tình trạng nguy kịch, miệng thở ra mùi thuốc diệt cỏ. Ngay lập tức, người nhà đã hô hoán hàng xóm đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ H. đã tử vong.

Một bác sĩ tử vong bất thường tại nhà.

*Ngày 3-3, Công an TP Cao Lãnh, Đồng Tháp tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Trung Hiếu (22 tuổi) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Rạng sáng 28-2, Hiếu cùng Bùi Quốc Bảo (22 tuổi) mang bao tải, súng tự chế cùng bộ kích điện, chạy xe máy trên các tuyến đường ven TP Cao Lãnh để trộm chó. Tổ tuần tra kết hợp của Công an Đồng Tháp và TP Cao Lãnh phát hiện cả hai có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Bảo không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, Hiếu ngồi sau cầm súng bắn trả làm một cảnh sát giao thông bị thương. Sau đó, cả hai bị cảnh sát khống chế cùng bộ dụng cụ hành nghề.

*Ngày 2-3, Thẩm phán Edson Fachin của Tòa án Tối cao Brazil đã ra lệnh đưa Tổng thống nước này Michel Temer vào danh sách những nhân vật bị điều tra về nguồn tiền bất hợp pháp mà đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) của ông từng nhận từ tập đoàn xây dựng Odebrecht. Đảng Phong trào Dân chủ Brazil do Tổng thống Temer làm chủ tịch được cho là từng nhận số tiền 3,07 triệu USD từ Odebrecht vào năm 2014, thời điểm ông Temer còn là Phó Tổng thống.

Tổng thống Michel Temer.

*Ngày 2-3, Thẩm phán Julian Ercolini của Argentina đã ra lệnh mở phiên tòa liên quan đến cuộc điều tra bà Cristina Fernandez Kirchner, cựu Tổng thống Argentina giai đoạn năm 2007-2015, bị cáo buộc tham nhũng.

Bà Fernandez bị cáo buộc đứng đầu một “liên minh bất hợp pháp” cùng cựu Bộ trưởng Vido và doanh nhân Baez, hỗ trợ cho công ty xây dựng Austral thắng thầu hàng loạt hợp đồng xây dựng công trình công cộng ở tỉnh Santa Cruz trị giá lên tới 46 tỷ peso (hơn 2 tỷ USD). Tài sản trị giá hơn 500 triệu USD của bà Fernandez hiện đang bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.