[Audio 3-11-2019] Áp thấp trên Biển Đông đang mạnh lên thành bão

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xuất hiện một vùng áp thấp trên Biển Đông; Thủ tướng chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong ở Anh; Va chạm với “xế sang”, người phụ nữ đi xe máy tử vong; Mỹ có thể đưa quân trở lại khu vực do người Kurd kiểm soát ở Syria; Chính quyền Hong Kong lên án hành động phá hoại trật tự công cộng…

* Xuất hiện một vùng áp thấp trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy Quốc gia, hiện nay, trên Biển Đông đang xuất hiện một vùng áp thấp có khả năng chuyển thành áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông nên ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Dự báo, từ nay đến khoảng ngày 5-11, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24h, có nơi trên 200mm/24h); các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Từ ngày 6 đến 10-11, mưa lớn ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có diễn biến rất phức tạp. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận.

* Thủ tướng chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong ở Anh

Ngay sau khi Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bộ Ngoại giao báo cáo về việc cảnh sát hạt Essex thông báo có nạn nhân người Việt (chưa xác định danh tính cụ thể) trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London, Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

Từ Bangkok (Thái Lan), Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cử ngay các đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn trực tiếp sang Anh để làm việc với nhà chức trách Anh xử lý các công việc có liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu chính quyền các địa phương có gia đình nạn nhân có các biện pháp  phù hợp, quan tâm chia sẻ động viên để họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này.

* Va chạm với “xế sang”, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Một vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h15 sáng nay 3-11, trên Quốc lộ 3, đoạn đi qua địa bàn thôn Phù Mã (xã Phù Linh), huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, người phụ nữ điều khiển xe máy theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội, khi sang đường thì xảy ra va chạm với xe Lexus 570 di chuyển chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh khiến người phụ nữ văng ra xa, còn chiếc xe máy bị kéo lê dưới gầm ô tô. Nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

* Mỹ có thể đưa quân trở lại khu vực do người Kurd kiểm soát ở Syria

Hãng tin AFP dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, một đoàn xe quân sự Mỹ ngày 2-11 đã tiến vào một khu vực do người Kurd kiểm soát ở Đông Bắc Syria.

Tại đây, đại diện của Mỹ đã gặp gỡ các quan chức của lực lượng người Kurd. Đây là chuyến ghé thăm thứ hai kể từ khi Mỹ tuyên bố rút quân khỏi khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe quân sự Mỹ tuần ra tại thị trấn miền Đông Bắc Syria Qahtaniyah, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ

Theo nguồn tin, các xe bọc thép treo cờ Mỹ đã dừng lại trước đại bản doanh của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), bên ngoài thành phố Qamishli. Đoàn xe này cũng đã đi ngang qua vị trí của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) - lực lượng nòng cốt thuộc SDF, và các lực lượng an ninh người Kurd trong khu vực.

* Chính quyền Hong Kong lên án hành động phá hoại trật tự công cộng

Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2-11 đã lên án các hành động bạo lực và phá hoại trật tự công cộng trong cuộc biểu tình cùng ngày, khẳng định đây là những hành động coi thường pháp luật và trật tự.

Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn của Chính quyền đặc khu Hong Kong cho biết một số người biểu tình đã di chuyển các phương tiện công cộng và nhiều đồ vật khác nhau để phong tỏa đường phố, gây tắc nghẽn giao thông. Những hành động này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các thành viên của cộng đồng.