Audio 29-1-2016: Khởi tố Giám đốc công ty may chuyên thuê xe đem cầm đồ và bán

ANTĐ -Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới; Cảnh báo lừa đảo đưa lao động đi làm việc ở Hàn Quốc; Giám đốc chuyên thuê xe đem cầm đồ và bán; NATO phủ nhận đang có chiến tranh lạnh với Nga; Mỹ sẽ tăng quy mô tuần tra trên Biển Đông; Mỹ-Trung vẫn bất đồng về nghị quyết trừng phạt Triều Tiên...

Bản tin phát thanh ngày 29-1. 


*
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 29-1, ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm 31-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 31-1 ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm 1-2 có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 2-7/2 xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ) trên diện rộng.

*Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa đưa ra khuyến cáo về việc lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.

Hiện nay, một số đối tượng đưa ra những thông tin không chính xác để lừa đảo, thu tiền bất chính của người lao động. Nhiều đối tượng còn giả mạo hợp đồng, con dấu và chữ ký của lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH để lừa đảo người lao động.

Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động tìm hiểu về các các thông tin, chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc qua các website của Cục (http://www.dolab.gov.vn).

*Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thái (SN 1970, trú tại tổ 3, phường Sài Đồng, quận Long Biên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thái từng là Giám đốc Công ty CP May công nghiệp Hà Nội.

Đối tượng Thái tại cơ quan điều tra

Cuối năm 2015, CAQ Hoàng Mai cùng lúc nhận được 3 đơn tố cáo Nguyễn Đức Thái thuê xe ô tô song không trả. Qua điều tra, CAQ Hoàng Mai làm rõ, đối tượng Nguyễn Đức Thái thường đến các công ty cho thuê xe để thuê, sau khi thuê đối tượng làm giả giấy tờ rồi đem cầm cố lấy tiền hoặc bán.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Thái còn khai nhận đã làm giả chữ ký của ông Phạm Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP May công nghiệp Hà Nội để lừa đảo một nạn nhân với số tiền gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thái còn vay mượn của nhiều người số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng nhưng đến thời điểm này không có khả năng chi trả.

*Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg vừa tuyên bố rằng, NATO mở rộng về phía Đông Âu vì Nga là một mối đe doạ an ninh với khối quân sự, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là 2 phe đang có chiến tranh lạnh.

Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg

"Chúng tôi đã tăng cường sự hiện diện về phía đông với nhiều loại máy bay, lục quân, cũng như tàu hải quân ở biển Đen và biển Baltic. Chúng tôi cũng đã thành lập các trụ sở điều phối mới ở Đông Âu nhằm thực hiện được nhiều bài tập trận hơn”, ông Stoltenberg nói tại Brussels vào hôm 28-1.

Những biện pháp nói trên đặc biệt đã được áp dụng ở Ba Lan, Ukraine và các nước Baltics, tuy nhiên, khối đồng minh không quay trở lại thời kì chiến tranh lạnh với Nga.

*Đô đốc Harry B Harris Jr., Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ mới đây khẳng định, các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông sẽ tăng không chỉ về số lượng mà còn cả về quy mô và độ phức tạp trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường kiểm soát vùng biển này.

“Cuộc tuần tra của tàu khu trục USS Lassen (hồi tháng 10-2015) đã thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động tuần tra như thế”, ông Harris phát biểu trước các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) có trụ sở tại Thủ đô Washington, D.C. của Mỹ, hôm 27-1. Đô đốc Harris cũng bày tỏ quan ngại về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có việc bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp ở vùng biển này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter (phải) và chỉ huy hải quân Mỹ Robert C. Francis Jr. trong chuyến thăm tàu sân bay Theodore Roosevelt trên Biển Đông hôm 5/11.

*Kyodo đưa tin, phát biểu họp báo ngày 28-1, Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Motohide Yoshikawa cho rằng, cần có thêm thời gian để Mỹ và Trung Quốc đạt được đồng thuận về nội dung dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân hồi đầu tháng của Bình Nhưỡng.

Hôm 27-1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hối thúc Trung Quốc gây sức ép lớn hơn với Triều Tiên với tư cách là bên hậu thuẫn quan trọng nhất của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Trung Quốc lại tỏ ra thận trọng trước các biện pháp trừng phạt mạnh tay, lo ngại rằng chúng có thể gây ra những căng thẳng mới.