Audio 28-9-2015: Lãi suất tiền gửi USD về 0%/năm, và vụ mạo danh cán bộ y tế lừa hơn 4 tỷ đồng

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước bất ngờ giảm lãi suất tiền gửi USD về 0%/năm; Giả danh cán bộ y tế chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng; Hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay, 34 người bị vạ lây; Tắm suối thác, 3 người thiệt mạng do lũ đổ về bất ngờ; Tổng thống Nga tuyên bố không triển khai binh sỹ tác chiến ở Syria; Hồng Kông kỷ niệm một năm phong trào đòi dân chủ; Malaysia đóng cửa trường học vì khói từ Indonesia…

Bản tin phát thanh ngày 28-9.

*Ngày 25-9, Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ (USD) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0%/năm; mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là 0,25%/năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28-9-2015 và thay thế Quyết định số 2172/QĐ-NHNN ngày 28-10-2014 của Thống đốc NHNN.

Audio 28-9-2015: Lãi suất tiền gửi USD về 0%/năm, và vụ mạo danh cán bộ y tế lừa hơn 4 tỷ đồng ảnh 1

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ giảm lãi suất tiền gửi USD về 0%/năm

NHNN cho biết, việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi USD đối với các tổ chức và cá nhân tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là nhằm ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ.

*Ngày 27-9, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã cơ bản hoàn tất điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm rõ hành vi phạm tội của 2 bị can Lê Thị Bích Hạnh và Vương Thúy Nga, với số tiền chiếm đoạt lên đến 4,6 tỷ đồng. Từ cuối năm 2013, Lê Thị Bích Hạnh, 32 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Vương Thúy Nga, 40 tuổi, ở ngõ 34 phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN, giả danh là y tá các bệnh viện lớn tại Hà Nội sau đó lừa chạy việc và chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Audio 28-9-2015: Lãi suất tiền gửi USD về 0%/năm, và vụ mạo danh cán bộ y tế lừa hơn 4 tỷ đồng ảnh 2
Hai đối tượng Nga, Hạnh thời điểm bị bắt và một phần tang vật vụ án

*Tối 27-9, một hành khách đi trên chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific hành trình TP.HCM- Đà Nẵng đã tự ý mở cửa thoát hiểm trên máy bay. Sự cố đã khiến chuyến bay bị chậm và một số chuyến bay khác bị chậm dây chuyền. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảng vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã có mặt để lập biên bản xử lý vi phạm đối với hành khách này. Tuy nhiên theo các tiêu chuẩn an toàn quy định, máy bay phải giảm bớt 34 hành khách. Những hành khách này được Jetstar Pacific bố trí chuyển sang chuyến bay sau.

Audio 28-9-2015: Lãi suất tiền gửi USD về 0%/năm, và vụ mạo danh cán bộ y tế lừa hơn 4 tỷ đồng ảnh 3
Hành khách không được tự ý mở cửa thoát hiểm trên máy bay, nếu không có sự cho phép của tổ bay

*Chiều 27-9, một nhóm các gia đình tổ chức đi chơi tại khu vực thác Sakai, thuộc địa bàn thôn Lâm Hòa, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) đã bất ngờ bị nước lũ trên thượng nguồn đổ về cuốn trôi 3 người trong nhóm. Ba nạn nhân bị lũ cuốn thiệt mạng là 1 cặp vợ chồng và 1 cháu bé 8 tuổi.

*Ngày 27-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này hiện không có kế hoạch triển khai binh sỹ tác chiến tại Syria. Theo ông Putin mục tiêu của sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria là để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad chống các nhóm khủng bố, Nga sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động trên chiến trường nào trong lãnh thổ Syria hoặc ở các nước khác.

Audio 28-9-2015: Lãi suất tiền gửi USD về 0%/năm, và vụ mạo danh cán bộ y tế lừa hơn 4 tỷ đồng ảnh 4
Tổng thống Nga Vladimir Putin

*Sáng sớm hôm nay 28-9 những người biểu tình một lần nữa tập trung tại Hồng Kông (Trung Quốc) một năm sau khi bắt đầu các cuộc biểu tình của phong trào dân chủ khiến nhiều khu vực của đặc khu này rơi vào cảnh tắc nghẽn. Các nhà vận động chiến dịch cho biết họ không có kế hoạch để khởi động lại các cuộc biểu tình quy mô lớn bởi không có sự nhượng bộ trong cải cách chính trị của chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông cũng như sự mất đà của phong trào dân chủ tại đặc khu này. Sự kiện ngày hôm nay là nỗ lực để thổi một luồng gió mới vào phong trào đấu tranh đòi dân chủ đang mất đi khí thế tại Hồng Kông.

Audio 28-9-2015: Lãi suất tiền gửi USD về 0%/năm, và vụ mạo danh cán bộ y tế lừa hơn 4 tỷ đồng ảnh 5
Người biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông tập trung tại Admiralty hồi năm 2014


*Khói trắng dày đặc vì người dân đốt cỏ rác trên ruộng ở Indonesia đã bao trùm thủ đô Malaysia và các khu vực khác, khiến Malaysia tuyên bố phải đóng cửa các trường học trong hôm nay (28-9) sau nhiều tuần khói độc không giảm.

Malaysia, Singapore và nhiều khu vực của Indonesia đã nhiều tuần bị bao phủ bởi khói axit. Vấn đề này năm nào cũng xảy ra trong mùa khô, nhưng cuộc khủng hoảng năm nay nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều năm qua. Hàng chục ngàn người ở 3 quốc gia đã phải chữa trị vì các vấn đề hô hấp, vài chục chuyến bay bị hủy hoặc hoãn do tầm nhìn hạn chế.