Audio 28-3-2016: Xây trung tâm thương mại ngầm trong Công viên Thống Nhất

ANTĐ -Hà Nội sẽ xây trung tâm thương mại ngầm trong Công viên Thống Nhất; Lại trả hồ sơ vụ Chủ tịch Tập đoàn Megastar lừa đảo; Nổ đầu đạn, một người chết thảm; Hà Lan bắt giữ nghi can âm mưu tấn công khủng bố Pháp; Lính Syria cảm ơn ông Putin giúp diệt IS, giải phóng Palmyra; Nhật Bản mở trạm radar gần đảo tranh chấp với Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 28-3-2016.

*Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo của Thường trực Thành ủy về Dự án bãi đỗ xe ngầm tại 295 Lê Duẩn. Theo đó, Thường trực Thành uỷ đồng ý về chủ trương việc xây dựng trung tâm thương mại kết hợp bãi đỗ xe ở phần không gian ngầm tại số 295 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng. Đây là vị trí phần ngầm của Dự án Khách sạn SAS trước đây tại Công viên Thống Nhất, UBND thành phố Hà Nội đã thu hồi.

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện chủ trương xã hội hóa, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm để giao nghiên cứu Dự án; tận dụng tối đa diện tích không gian ngầm, nâng cao hiệu quả đầu tư và khai thác, sử dụng.

Đối với phần không gian trên mặt đất của Dự án, sau khi hoàn thành dự án phần ngầm, phải thực hiện việc phục hồi trồng cây, làm đường dạo, bảo đảm kết nối đồng bộ với cảnh quan của Công viên Thống Nhất.

Công viên Thống Nhất.

*Sau 2 ngày thẩm vấn và tranh luận, ngày 25-3, TAND TP Hà Nội tiếp tục quyết định trả hồ sơ vụ án Nguyễn Hoàng Long - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar (Tập đoàn Megastar) cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý do tòa trả hồ sơ là một số luật sư bào chữa cho các bị cáo xuất trình thêm một số tài liệu liên quan đến vụ án, trong khi đó HĐXX sơ thẩm không thể làm rõ ngay tại phiên xử.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Hoàng Long móc ngoặc với nhóm cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) do Nguyễn Thị Hương Giang - Giám đốc Chi nhánh Hai Bà Trưng cầm đầu để được giải ngân 29,5 tỷ đồng.

Thế nhưng vụ việc vỡ lở khi  kết quả điều tra cho thấy, hầu hết các giao dịch của Long cùng đồng phạm đều là giả tạo và phần lớn các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản với ngân hàng đều vi phạm về quy định cho vay.

Nguyễn Hoàng Long và đồng phạm tại tòa

*Chiều 27-3, Trung tá Phạm Quốc Lập, Trưởng Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ nổ đầu đạn khiến anh Lý Toàn Nhảy (SN 1996, trú tại xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 26/3, anh Nhảy cùng vợ là Bàn Mùi Phin và bà Đặng Mùi Xếch lên rẫy ở Tiểu khu 1098 thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa (huyện Đắk Song) để phát cỏ.

Tại đây, anh Nhảy phát hiện một đầu đạn đường kính khoảng 10cm, có một đầu màu vàng. Khi anh cầm lên để xem thì bất ngờ đầu đạn phát nổ. Mọi người làm rẫy xung quanh nghe thấy tiếng nổ lớn vội chạy lại thì thấy anh Nhảy nằm úp mặt xuống đất, tử vong.

*Ngày 27-3, cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một công dân Pháp - nghi phạm trong nhóm do tên Abddelhamid Abaaoud đứng đầu, đang chuẩn bị tham gia một vụ tấn công khủng bố nhắm vào Pháp.

Audio 28-3-2016: Xây trung tâm thương mại ngầm trong Công viên Thống Nhất ảnh 3

An ninh được thắt chặt tại châu Âu.

Trước đó, hôm 25-3, cảnh sát Pháp cho hay đã phát hiện một âm mưu tấn công khủng bố do Reda Kriket - 34 tuổi, nghi phạm nằm trong mạng lưới của Abdelhamid Abaaoud.

Kriket đã bị tòa án Bỉ kết tội sau khi giới chức an ninh bắt giữ và phát hiện nhiều chất nổ tại nơi ở của tên này. Nghi phạm thứ hai trong âm mưu tấn công kể trên là Rabah N.

Ngoài ra, ba đối tượng khác, trong đó có hai người Algeria 43 và 47 tuổi, đã bị Hà Lan bắt giữ.

*Ngày 27-3 quân đội chính phủ Syria đã giải phóng hoàn toàn thành cổ Palmyra khỏi sự chiếm đóng của các chiến binh IS, chiến công này không thể không kể đến vai trò hỗ trợ của quân đội Nga và Tổng thống Putin.

Trả lời phỏng vấn của kênh RT, chỉ huy đội “Chim ưng sa mạc” không quên nhấn mạnh rằng, chiến thắng này sẽ không thể có được nếu không có sự hỗ trợ của Nga và Tổng thống Vladimir Putin.

Audio 28-3-2016: Xây trung tâm thương mại ngầm trong Công viên Thống Nhất ảnh 4

Lực lượng dân quân “Chim ưng sa mạc”

"Có được chiến thắng này là nhờ sự hỗ trợ rất nhiều của quân đội Nga và Tổng thống Putin, không như các nước khác chỉ hỗ trợ bọn khủng bố. Thay mặt Chính phủ và nhân dân nước chúng tôi, xin gửi tới ông lời cảm ơn. Chúng tôi rất kính trọng và yêu mến nhân dân Nga", vị chỉ huy lực lượng “Chim ưng sa mạc” bày tỏ.

*Trong ngày 28-3, Nhật Bản sẽ cho khởi động một trạm radar tại biển Hoa Đông, qua đó kích hoạt một điểm thu thập thông tin tình báo thường trực gần Đài Loan và một nhóm đảo tranh chấp được cả Tokyo và Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Trạm mới của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trên đảo Yonaguni nằm tại điểm cực Tây của chuỗi đảo của Nhật Bản trên Biển Hoa Đông, nằm cách quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) 150 km về phía Nam.

Audio 28-3-2016: Xây trung tâm thương mại ngầm trong Công viên Thống Nhất ảnh 5Đảo Yonaguni của Nhật Bản.