Audio 26-4-2015: Nhiều người dân Nepal không dám về nhà và vụ thanh niên bị ôtô tông, vùi trong cát

ANTĐ - Lại có người chết tại công trình Formosa; Bắt ổ nhóm trộm cắp xe máy xuyên quốc gia; Nam thanh niên bị ôtô kéo lê, vùi trong cát; Bắt 3 đối tượng thu giữ 227 bánh heroin; Động đất tại Nepal, số người chết tăng lên hơn 2.000 người; Mỹ, EU đồng loạt lên tiếng hỗ trợ Nepal sau thảm họa động đất; Một giám đốc Google thiệt mạng trong trận động đất ở Nepal; FBI điều tra khả năng IS âm mưu tiến hành khủng bố trên đất Mỹ….

Bản tin phát thanh ngày 26-4 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Ngày 25-4, tại công trình Formosa ở khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) lại xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người chết. Nạn nhân là anh Trần Hữu Dũng (SN 1989, trú xóm Trung Trạm, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Vụ tai nạn xảy ra khi công nhân Trần Hữu Dũng đang làm việc trên giàn giáo và rơi xuống đất tử vong. Trước đó vào hôm 25-3, tại đây đã xảy ra 1 vụ sập giàn giáo nghiêm trọng cướp đi sinh mạng 13 người và khiến 29 người khác bị thương.

Audio 26-4-2015: Nhiều người dân Nepal không dám về nhà và vụ thanh niên bị ôtô tông, vùi trong cát ảnh 1Thêm một vụ tai nạn khiến 1 người chết tại công trình Fomosa

*Công an Đà Nẵng vừa phá thành công vụ án trộm cắp xe máy đắt tiền xuyên quốc gia. Ba kẻ cầm đầu băng nhóm này là Hứa Thanh Thanh, Đỗ Văn Tâm, Nguyễn Quang Vinh. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, bọn chúng đã trộm hàng loạt xe máy dọc miền Trung sau đó tẩu tán qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y để tuồn sang Lào… Các trinh sát trong chuyên án cho biết phải mất nhiều ngày tháng ròng rã, đeo bám khắp các địa bàn để tìm dấu vết của băng trộm này.  

 *Tối 25-4, một thanh niên khoảng 25 tuổi chạy xe máy mang biển số Tây Ninh trên đại lộ Bình Dương, hướng về TP.HCM. Đến khu vực trước Metro Bình Dương (phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một), anh này bị ôtô 4 chỗ hiệu Huyndai từ phía sau tông tới, kéo lê. Chiếc ôtô chỉ dừng lại sau khi ủi sập barie của một công trình gần đấy. Nam thanh niên và xe máy mắc kẹt dưới gầm ôtô, bị đất cát vùi kín. Nhiều người đi đường phối hợp với lực lượng địa phương đào cát, đất để đưa nạn nhân trong tình trạng nguy kịch ra ngoài đi cấp cứu.

 

Các đối tượng trong đường dây trộm xe máy đắt tiền xuyên quốc gia

*Khoảng 23h, ngày 22-4, tại tổ 15, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đã phá chuyên án 115N, bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 227 bánh heroin và một số tài liệu khác có liên quan. Toàn bộ số heroin nói trên được các đối tượng ngụy trang, cất giấu trên xe ôtô mang biển số của Lào.

*Thông tin thêm về trận động đất với cường độ 7,8 độ richter xảy ra tại Nepal hôm 25-4, nhà chức trách Nepal cho hay, trận động đất với cường độ mạnh này đã phá hủy rất nhiều nhà cửa, đền thờ, các di tích lịch sử và nghiêm trọng nhất là khiến số người thiệt mạng đã tăng lên hơn 2.000 người. Nhiều tuyến giao thông, các quảng trường ở thủ đô của Nepal và thành phố lớn nhất nước này ngập chìm trong những đống đổ nát. Các bệnh viện chật kín những nạn nhân bị thương sau trận động đất, quang cảnh hỗn loạn. Nhiều người dân không dám ở trong nhà vì sợ mất an toàn do những cơn dư chấn sau động đất vẫn liên tiếp xảy ra.

 

Nhiều người dân tại Nepal phải ngủ ngoài đường do động đất

*Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia cùng các tổ chức cứu trợ quốc tế đã đồng loạt lên tiếng và cam kết hỗ trợ cho các nạn nhân vụ động đất kinh hoàng ở Nepal. Theo đó, Mỹ đã gửi một nhóm cứu trợ và một khoản viện trợ ban đầu 1,3 triệu USD để giải quyết nhu cầu trước mắt. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Mỹ đã liên hệ chặt chẽ với chính quyền Nepal để nắm những thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, EU cho biết các chuyên gia nhân đạo của mình đang trên đường tới các khu vực thiệt hại nặng nề. 

*Giám đốc điều hành người Mỹ của Google đã thiệt mạng do lở tuyết trên đỉnh núi Everest, sau trận động đất ở Nepal gây ra. Dan Fredinburg, 33 tuổi, là người đứng đầu bộ phận về quyền riêng tư tại Google X, một dự án nghiên cứu bí mật của Google. Fredinburg thiệt mạng khi đang đi cùng với đội thám hiểm của công ty Jagged Globe có trụ sở Anh. Gia đình của Fredinburg đã xác nhận anh tử nạn, do bị thương nặng ở đầu trong trận lở tuyết do động đất gây ra.

 

Hiện trường ngổn ngang sau trận động đất ở Nepal

*Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra khả năng xảy ra âm mưu khủng bố do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng làm “đạo diễn”. Vụ điều tra được bắt đầu sau khi những thông tin tình báo phát giác về một âm mưu khủng bố. Cơ quan an ninh vận tải Mỹ  cũng đã cảnh báo các cơ quan thực thi luật pháp của California đảm bảo an ninh xung quanh các sân bay ở bang này, mặc dù nguy cơ đe dọa không nhất thiết liên quan tới hàng không.