[Audio 25-11 -2018] Quận Thanh Xuân lập tổ phản ứng nhanh bắt chó thả rông

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Quận Thanh Xuân lập tổ phản ứng nhanh bắt chó thả rông; Vận chuyển trên 700 viên ma túy tổng hợp từ biên giới vào nội địa tiêu thụ; Du khách Hàn Quốc cướp tài sản của tài xế taxi vì đánh bạc thua sạch tiền; Bán nhiều vé hơn số lượng cho phép, chuyến bay bị hủy; Mỹ khẳng định không tìm kiếm sự thay đổi chế độ ở Syria.

Bản tin phát thanh ngày 25-11-2018

* Quận Thanh Xuân lập tổ phản ứng nhanh bắt chó thả rông

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) Nguyễn Xuân Lưu cho biết, quận này đã ban hành kế hoạch, triển khai mô hình “Bắt chó thả rông phòng trừ bệnh dại”.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, mô hình “Bắt chó thả rông phòng trừ bệnh dại” triển khai nhằm khắc phục tình trạng súc vật chạy tự do ngoài đường, từng bước ngăn chặn bệnh dại làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

Một đội bắt chó thả rông ở TP HCM

Quận Thanh Xuân đưa ra phương án, UBND các phường và các tổ dân cư thành lập những đội xung kích và tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh dại và bắt chó thả rông.

Ngoài ra, các thành viên đội, tổ xung kích phản ứng nhanh được tập huấn kỹ năng giám sát, bắt giữ và xử lý chó thả rông.

Xử lý chó thả rông cũng là vấn đề được cử tri quận Thanh Xuân đặc biệt quan tâm. Cử tri quận này phản ánh tình trạng nuôi chó thả rông phổ biến ở các khu tập thể và trên địa bàn các phường, xã.

* Vận chuyển trên 700 viên ma túy tổng hợp từ biên giới vào nội địa tiêu thụ

Ngày 24-11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Hạnh (SN 1979), trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 

Trước đó, tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh làm nhiệm vụ tại km 118 + 900, QL 18, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long đã phát hiện xe ô tô BKS 30E - 202.63 đi hướng Hạ Long - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Hạnh và tang vật

Dừng xe kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ 727 viên ma túy tổng hợp; 89,726 gam ketamine; 3 gói ma túy “nước vui” và 13 gói ma túy “đông trùng hạ thảo”. 

Nhân thân đối tượng được làm rõ là Trần Đức Hạnh và người này khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên đi tìm mối tiêu thụ.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Du khách Hàn Quốc cướp tài sản của tài xế taxi vì đánh bạc thua sạch tiền

Ngày 24-11, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bàn giao nghi phạm Park Young Jun (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cho Công an Đà Nẵng để xử lý về hành vi cướp tài sản.

Nghi phạm Park Young Jun tại cơ quan công an. Ảnh: N.T.

Theo lời khai, tháng 8 ông Park đến Đà Nẵng theo diện miễn thị thực 15 ngày, nghỉ ở khách sạn ven biển và tham gia đánh bạc trong casino ở đây. Thua sạch tiền, hết hạn lưu trú, ông Park không về nước mà ra Hà Nội cầm cố hộ chiếu với giá bốn triệu đồng. Số tiền này không đủ để ông vào đánh bạc tại casino Crown.

Du khách Hàn Quốc đi xe khách ra Huế để tiếp tục đánh bạc và tiếp tục thua. Hết tiền, ông ta lang thang trong công viên ở thành phố Huế. Sáng sớm 23-11, người này gọi taxi của tài xế Võ Văn Đức (26 tuổi) để về lại Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, ông Park dùng dao gọt hoa quả kề vào cổ tài xế, yêu cầu giao toàn bộ tài sản gồm hai điện thoại và hơn 1,3 triệu đồng.

Anh Đức tìm cách thoát ra ngoài, tri hô người đến giúp. Ông Park cũng ra khỏi taxi và chạy trốn vào lùm cây ven đường. Lúc này, cảnh sát hình sự quận Ngũ Hành Sơn trên đường đi tuần tra đã bắt nghi phạm.

* Bán nhiều vé hơn số lượng cho phép, chuyến bay bị hủy

Giới chức hãng hàng không Japan Airlines của Nhật Bản cho biết, họ bị buộc phải hủy 1 chuyến bay nội địa khi vé bán ra cho chuyến bay này nhiều hơn số lượng cho phép, khiến khoảng 400 hành khách bị mắc kẹt.

Giới chức cho biết đã nhận đặt vé của khoảng 400 hành khách, nhiều hơn 25 vé so với khả năng chuyên chở của máy bay.

Một số hành khách đã phải lưu lại sân bay Haneda do chuyến bay bị hủy

Nhân viên đã hỏi một số hành khách liệu họ có thể chuyển sang các chuyến bay khác hay không. Tuy nhiên, hãng đã không thể sắp xếp chuyến bay đến Fukuoka trước khi sân bay đóng cửa vào cuối ngày.

Một số hành khách đã phải ngủ lại sân bay Haneda.

 * Mỹ khẳng định không tìm kiếm sự thay đổi chế độ ở Syria

Sputnik ngày 23-11 dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Syria James Jeffrey khẳng định, Washington sẽ không bao giờ có quan hệ tốt với Tổng thống Syria Bashar Assad, nhưng chỉ có người Syria mới quyết định ai sẽ dẫn dắt họ.

Chúng tôi khẳng định không tìm kiếm bất kỳ sự thay đổi chế độ nào ở quốc gia Trung Đông này, mà chỉ thay đổi hành vi của chế độ đó",

"Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria không nhằm làm phá vỡ chế độ mà chỉ là để thực hiện các hoạt động chống khủng bố. Mỹ luôn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria tại mọi thời điểm trong cuộc xung đột này", ông Jeffrey nói và cho biết thêm, việc Nga giao các hệ thống phòng không S-300 cho Syria sẽ làm tăng khả năng lặp lại sai lầm đã dẫn đến vụ tai nạn máy bay Il-20 của Nga gần Syria hôm 17-9 vừa qua.