Audio 23-8-2016: Bắt kẻ chủ mưu chém bé gái 5 tuổi đứt gân chân

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bác thông tin sân bay Nội Bài bị tin tặc tấn công; Lào Cai - 3 nhà dân sập đổ lúc nửa đêm; Bắt kẻ chủ mưu chém bé gái 5 tuổi đứt gân chân; Ukraine “đòi” bắt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga; Máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 23-8-2016

* Liên quan đến việc màn hình hiển thị thông tin chuyến bay tại khu vực làm thủ tục (check-in) nhà ga T1 Nội Bài (Hà Nội) đột nhiên hiển thị các vệt màu sắc khác nhau và một số thông số kỹ thuật xảy ra chiều qua, 22-8, ông Vũ Thế Phiệt, Giám đốc cảng hàng không quốc tế Nội Bài bác thông tin cho rằng, sự cố trên là do tin tặc tấn công.

Ông Phiệt cho biết, nguyên nhân là do bộ chia tín hiệu đến các màn hình bị trục trặc, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp tín hiệu cho một số màn hình tại quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines. Sau 10 phút, sự cố trên đã được khắc phục.

Hệ thống màn hình sân bay Nội Bài gặp trục trặc kỹ thuật vào chiều 22-8 (Ảnh: Huy Nguyễn)

* Ngày 23-8, CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt được Đỗ Thành Nhân (36 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), kẻ chủ mưu trong vụ 2 đối tượng xông vào nhà anh Nguyễn Đăng Hiền (trú tổ 6, phường Hoà Cường Nam) chém 3 người bị thương, trong đó có bé gái 5 tuổi, con anh Hiền bị chém đứt gân chân. 

Vụ việc xảy ra đêm ngày 20-3 vừa qua, nguyên nhân được cho là do anh Hiền thiếu nợ nhưng chưa trả dẫn đến sự việc trên.

Đối tượng Đỗ Thành Nhân

* Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do gió Tây Nam mạnh ở phía Nam, vùng áp thấp mới hình thành giữa Biển Đông nối với dải hội tụ ngang qua Bắc Bộ, nên hôm nay, 23-8, dải hội tụ này sẽ dịch xuống phía Nam kéo vùng mưa mở rộng xuống cả khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ có thể có mưa vừa và mưa to, lượng mưa từ 20-50mm, đề phòng giông sét và gió giật mạnh. Hiện tượng sạt lở đất được cảnh báo ở mức cao nhất, đặc biệt là tại 3 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. 

* Theo đại diện UBND huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), do ảnh hưởng mưa to kéo dài nên vào hồi 3h sáng ngày 23-8, có 3 nhà dân xây kiên cố ở tổ 13, thị trấn Sa Pa bị đất đá sạt lở vùi lấp, sập đổ, trong đó có ngôi nhà kiên cố mới xây 4 tầng. Hiện mới phát hiện 1 người bị thương trong vụ việc, nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Toàn cảnh vụ đất đá sạt lở gây đổ sập nhà 4 tầng nhìn từ trên cao (Ảnh: Dân trí)

* Tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua 22-8, Tổng công tố viên Ukraine Yuriy Lutsenko đã cáo buộc 18 quan chức cấp cao của Nga, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov “phạm tội chống lại an ninh quốc gia của Ukraine”. 

Quan chức này cho biết thêm, giới chức Ukraine đã gửi giấy triệu tập tới nơi làm việc của tất cả “nghi phạm”, đồng thời chuẩn bị các thủ tục để tìm cách bắt giữ các quan chức này và chuyển cho tòa án Ukraine xét xử.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu

* Hãng tin Korea Times ngày 23-8 dẫn lời giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hôm 18-8, các máy bay quân sự Trung Quốc, trong đó có 1 máy bay ném bom, khi đang diễn tập quân sự đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc phía trên bãi đá ngầm Ieodo do Hàn Quốc kiểm soát mà không thông báo trước.

Các máy bay này đã rời đi ngay sau khi quân đội Hàn Quốc đưa ra cảnh báo và điều 4 máy bay chiến đấu F-15K để ứng phó.

Máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc

* Ngày 22-8, chính quyền Đài Loan quyết định cho di dời một trường tiểu học gần khu công nghiệp hóa dầu Lục Khinh của Tập đoàn Formosa ở huyện Vân Lâm tới vị trí cách xa 10 km.

Khu công nghiệp hoá chất của Formosa ở Mail-Liao, Đài Loan (Ảnh: Wikimedia)

Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan cùng Viện Nghiên cứu vệ sinh Đài Loan làm rõ nghiên cứu “Ảnh hưởng của khu công nghiệp hóa dầu Lục Khinh đối với sức khỏe học sinh lân cận” và xác nhận tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ gây nguy hiểm đối với sức khỏe học sinh.