[Audio 23-11-2018] Sập nhà ở trung tâm TP.HCM, một người tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sập nhà ở trung tâm TP.HCM, một người tử vong; 5 ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc Trung Lương; Cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn một kho chứa vải ở Tiền Giang; Thủ tướng Anh đề cao ý nghĩa của dự thảo quan hệ tương lai với EU; Báo Triều Tiên lại chỉ trích Mỹ duy trì các lệnh trừng phạt…

* Sập nhà ở trung tâm TP.HCM, một người tử vong

Hơn 21h ngày 22/11, căn nhà đang thi công trong hẻm 25 Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) bất ngờ sập phần mái phía trước. Khối bê tông đè sập sàn thao tác, kéo đổ giàn giáo đang che phần ban công từ tầng hai đến tầng bốn.

Vụ tai nạn khiến nam công nhân trông coi công trình bị bê tông, sắt thép đè trúng, tử vong tại chỗ. Công an quận 1 phong toả hiện trường, điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn

* 5 ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc Trung Lương

Chiều 22/11, ô tô 7 chỗ chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, hướng từ miền Tây về TP.HCM. Khi đi đến xã Hướng Thọ Phú (TP Tân An, Long An), tài xế cho xe dừng tại làn đường khẩn cấp thì bị một ô tô 4 chỗ đang chạy phía sau không tránh kịp đâm vào đuôi.

Cùng lúc, hai ô tô bốn chỗ khác và một xe khách 29 chỗ lao đến tông liên hoàn.

Tai nạn làm phần đầu và đuôi của 5 ô tô bị biến dạng, trong đó chiếc xe bị nạn thứ hai hư hỏng nặng. Rất may không có thương vong về người.

* Cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn một kho chứa vải ở Tiền Giang

Khoảng 19 giờ 30 ngày 22/11, một vụ cháy đã xảy ra tại một gia đình ở ấp 5 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nằm sát đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả kho vải.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy tới dập đám cháy, đến gần 21 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đám cháy lan nhanh bao trùm toàn bộ kho chứa vải (Ảnh: TTX)

Toàn bộ kho vải bị thiêu rụi hoàn toàn, may mắn không có thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cũng như thiệt hại vụ việc.

* Thủ tướng Anh đề cao ý nghĩa của dự thảo quan hệ tương lai với EU

Ngày 22/11, Thủ tướng Anh Theresa May đã có bài phát biểu khẩn cấp trước Hạ viện về dự thảo tuyên bố về tương lai quan hệ song phương sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), gọi tắt là Brexit, mà lãnh đạo hai bên vừa đạt được. Thủ tướng May cho biết, các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn then chốt, và Anh cần nỗ lực hợp tác với các đối tác châu Âu để mang lại một cái kết cho vấn đề Brexit.

Theo bà May, dự thảo tuyên bố về tương lai quan hệ song phương Anh-EU hậu Brexit có đề cập rõ ràng về sự phát triển của chính sách thương mại độc lập dành cho Vương quốc Anh. Bà nhấn mạnh đây là một thỏa thuận tốt đối với Anh, giúp tạo ra một khu vực thương mại tự do với EU không giống với bất kỳ thỏa thuận nào khác.

Nữ Thủ tướng Anh cũng cho biết thỏa thuận khung này sẽ cho phép Anh đàm phán các thỏa thuận thương mại trong quá trình chuyển tiếp.

Thủ tướng Anh Theresa May

* Báo Triều Tiên lại chỉ trích Mỹ duy trì các lệnh trừng phạt

Triều Tiên ngày 23/11 đã buộc tội Mỹ có "hành động phi nhân đạo" khi áp đặt trừng phạt ngay cả với các học phẩm trong trường học và đồ chơi trẻ em ở nước này.

Đây là động thái mới nhất trong loạt chỉ trích được xem như lời kêu gọi nới lỏng các lệnh trừng phạt Triều Tiên trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ.

Một trang web tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên, cho rằng Mỹ đã phong tỏa hoàn toàn các quan hệ kinh tế và thương mại của Triều Tiên với phần còn lại của thế giới bằng các lệnh trừng phạt thiếu thận trọng và thậm chí có hành động “phi nhân đạo" khi đưa đồ chơi và các học phẩm vào danh sách các mặt hàng bị cấm vận.