[Audio 23-10-2018] Giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị bố dọa thả từ tầng 3 xuống đất

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 16.000 km đường bộ quốc gia xuống cấp vì “đói” vốn; Người đàn ông Trung Quốc mang thẻ ATM giả sang Lào Cai rút tiền; Giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị bố dọa thả từ tầng 3 xuống đất; Ẩu đả hội đồng, nam thanh niên trộm chó tử vong; Triều Tiên - Hàn Quốc đồng ý rút hết vũ khí, trạm gác ở Bàn Môn Điếm; Giám đốc CIA tới Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

*Hơn 16.000 km đường bộ quốc gia xuống cấp vì “đói” vốn

[Audio 23-10-2018] Giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị bố dọa thả từ tầng 3 xuống đất ảnh 1

Một tuyến đường khu vực miền Trung xuống cấp nghiêm trọng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, tính đến ngày 30-4-2018, hệ thống quốc lộ toàn quốc có 154 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài hơn 24.600 km. Tuy nhiên, hiện 16.320 km đã quá thời gian sửa chữa định kỳ theo quy định do thiếu nguồn vốn. Trong đó, hơn 10.600 km đường đã quá thời hạn trùng tu và gần 5.700 km đã quá thời hạn đại tu.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, kể từ năm 2013 khi Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đi vào hoạt động, công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ ngày càng được cải thiện. Nhưng nguồn của Quỹ còn rất hạn chế so với nhu cầu tối thiểu của công tác bảo trì hệ thống quốc lộ. Tính đến thời điểm hiện tại, năm 2018, Quỹ mới đáp ứng được 34,81% nhu cầu. Tổng kinh phí bảo trì đường bộ hàng năm chiếm khoảng 1% tổng giá trị tài sản đường bộ.

*Người đàn ông Trung Quốc mang thẻ ATM giả sang Lào Cai rút tiền

Ngày 21-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai ra quyết định tạm giữ Tằng Cẩm Bằng (34 tuổi, trú xã Hoàng Bách, thành phố Thụy Kim, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) để điều tra hành vi dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại một số địa điểm ở thành phố Lào Cai.

Trước đó, nhân viên một ngân hàng ở Lào Cai phát hiện Bằng dùng thẻ ATM giả vào rút tiền tại các cây ATM tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, nên đã báo cảnh sát.

Đội Cảnh sát điều tra về kinh tế chức vụ môi trường (Công an thành phố Lào Cai) đã lập biên bản vụ việc. Khám xét trên người Bằng phát hiện 102 thẻ nhựa màu đỏ và hơn 250 triệu đồng, 700 NDT.

Tại cơ quan điều tra, Tằng Cẩm Bằng khai nhận, ngày 15-10 được một người Trung Quốc thuê cầm số thẻ ATM giả sang các cây ATM tại Việt Nam rút tiền mặt, sau khi thành công Bằng sẽ nhận được 20% tổng số tiền rút được.

* Giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị bố dọa thả từ tầng 3 xuống đất

[Audio 23-10-2018] Giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị bố dọa thả từ tầng 3 xuống đất ảnh 2

Cơ quan Công an bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 22-10, Nguyễn Văn Thương (SN 1982), trú tại xã Cao Thắng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã không ngủ mà phá phách đồ đạc trong nhà. Thấy Thương có biểu hiện bất thường, bà Nguyễn Thị H (SN 1959) là mẹ của Thương tới can ngăn thì bị Thương cầm dao đuổi chém.

Do gặp nguy hiểm, bà H vừa chạy vừa gọi cầu cứu hàng xóm nhưng Thương đã đuổi kịp và chém nhiều nhát dao vào người khiến bà H tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, gây án xong Thương đã vứt xác bà H cùng nhiều đồ đạc xuống giếng của gia đình.

Khi người dân xung quanh chạy tới thì đã muộn. Thấy đông người có mặt tại nhà, Thương chạy vào phòng ôm đứa con 4 tuổi của mình lên tầng 3 đe dọa thả rơi tự do.

Rất may lực lượng Công an có mặt kịp thời vận động và nhanh chóng tiếp cận, giải cứu được cháu bé an toàn.

*Ẩu đả hội đồng, nam thanh niên trộm chó tử vong

Khoảng 23h ngày 19-10, Đinh Văn B. (SN 1992) rủ Lê Văn L. (SN 1988), đều trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đi xe máy đến địa bàn xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, mục đích để trộm chó.

Đến khu vực thôn 5 xã Gia Đức, 2 người này bắt trộm được 1 con chó, và ngay sau đó đã bị 2 thanh niên trong làng phát hiện, điều khiển xe ô tô truy đuổi, ép vào lề đường.

Bị chặn lại, B. và L. đã ẩu đả với nhóm thanh niên và một số người dân trong làng. Hậu quả, B. bị chấn thương sọ não, đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi tử vong vào sáng 22-10; Lê Văn L. bị một vết thương rách da vùng đỉnh đầu; còn 3 thanh niên xã Gia Đức bị thương nhẹ.

Cơ quan điều tra công an huyện Thủy Nguyên đang tạm giữ các phương tiện liên quan gồm xe mô tô, xe  ô tô cùng nhiều tang vật để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

*Triều Tiên - Hàn Quốc đồng ý rút hết vũ khí, trạm gác ở Bàn Môn Điếm

Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc đã đồng thuận rút hết vũ khí và dỡ bỏ đồn kiểm soát ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự (DMZ) trong tuần này, hành động được cho là bước tiến triển quan trọng trong mối quan hệ giữa 2 nước.

Ba bên đã tổ chức cuộc gặp thứ 2 ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm nhằm thảo luận cách giải giáp dần khu vực biên giới theo thỏa thuận giữa Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên.

Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) do quân đội Mỹ dẫn đầu, chịu trách nhiệm quản lí khu vực DMZ kể từ khi đình chiến vào năm 1953, đã cho biết, họ ủng hộ nỗ lực của Seoul và Bình Nhưỡng trong việc thực hiện thỏa thuận quân sự.

*Giám đốc CIA tới Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ sát hại nhà báo Arab Saudi

[Audio 23-10-2018] Giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị bố dọa thả từ tầng 3 xuống đất ảnh 3

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Gina Haspel

Theo Reuters, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Gina Haspel đang trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết cuộc điều tra về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi trong lãnh sự quán Arab Saudi tại thành phố Istanbul.

Trước đó, hôm 22-10 Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng cho biết ông đã cử "quan chức tình báo hàng đầu tới Thổ Nhĩ Kỳ" nhưng không nêu chi tiết.

Phía CIA chưa đưa ra bình luận về thông tin này.