Audio 22-7-2016: Rà soát trường hợp thí sinh được điểm 10 môn Vật lý, điểm 0 môn Toán

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIV; Rà soát trường hợp thí sinh được điểm 10 môn Vật lý, điểm 0 môn Toán; Canada chính thức lên tiếng sau phán quyết của PCA về Biển Đông; Đã xác định được cơ sở hạt nhân bí mật của Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 22-7-2016

* Theo kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIV được công bố vào sáng 22-7, có 490 Đại biểu trên tổng số 494 Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia bỏ phiếu, có 489 phiếu hợp lệ, trong đó 483 phiếu (chiếm 90,77% tổng số ĐBQH) tán thành bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ

* Ngày 22-7, CAQ.Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can liên quan vụ nhóm côn đồ xông vào bệnh viện Quốc Ánh (QL1, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) truy sát anh Cổ Chí Linh (19 tuổi, quê Trà Vinh) và anh Trần Minh Đương (28 tuổi, trú tại quận Bình Tân) xảy ra chiều 5-6. 

Hiện Công an bắt tạm giam 4 nghi phạm, truy nã 2 đối tượng và 5 đối tượng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra.

Hiện trường vụ đâm chém kinh hoàng là phòng cấp cứu của bệnh viện Quốc Ánh

* Đạt điểm 10 môn Vật lý, điểm 8 môn Hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia nhưng thí sinh Nguyễn Sỹ H., lại bị 0 điểm ở môn Toán. Sự việc khá hy hữu này xảy ra tại cụm thi số 35 do Đại học Vinh chủ trì. Với kết quả hiện tại, thí sinh Nguyễn Sỹ H. sẽ bị trượt tốt nghiệp vì môn Toán bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống).

Cho rằng có sự bất thường, chiều qua, 21-7, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Vinh, ông Nguyễn Xuân Bình, cho biết, hội đồng thi đã quyết định thành lập hội đồng kiểm tra lại điểm môn Toán của thí sinh H.

Thí sinh thi THPT Quốc gia

* Chiều 21-7, trên Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn xã Tiên Tân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm BKS 22B-005.84 và xe máy BKS 89K7-2655 khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, 7 người trên xe khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người điều khiển xe máy biển số 89K7-2655 băng qua đường không quan sát nên đã gây ra vụ tai nạn nói trên.

Chiếc xe khách lật nghiêng, kính xe vỡ nát nằm chắn ngang quốc lộ 1A (Ảnh: NLD)

* Trong tuyên bố ra ngày 21-7, Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion nhấn mạnh, phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về Biển Đông mang tính ràng buộc cho các bên. Do đó, "các bên cần tuân thủ" phán quyết, cho dù có bất kỳ bên nào đồng ý hay không đồng ý.

Tuyên bố kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết, kiềm chế những hành động gây gia tăng căng thẳng, thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời nhanh chóng đạt được Quy tắc ứng xử (COC) mang tính ràng buộc. 

Tuyên bố cũng nhấn mạnh, các bên cần nắm bắt cơ hội, coi đây là bước đệm cho các nỗ lực đổi mới trong quản lý và giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Canada Stephane Dion (Ảnh: Canadian Press)

* Chính phủ Mỹ ngày 21-7 đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp rằng, họ có thông tin về một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào các công dân Mỹ ở thành phố cảng Jeddah bên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi tất cả các công dân Mỹ nâng cao cảnh giác và có sự đề phòng khi đến thăm Vương quốc này.

Thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia

* Thư ký của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, ngày 21-7 đã cảnh báo các chính trị gia Phương Tây tránh nói những câu, thậm chí đề cập đến cuộc tấn công giả định từ Nga nhằm vào một quốc gia nào đó, vì đây là cách diễn đạt "thất bại thảm hại."

Lời cảnh báo trên của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ bảo vệ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước mối đe dọa từ phía Nga chỉ trong trường hợp các đồng minh thực hiện các cam kết của mình với Washington.

Thư ký của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov. (Nguồn: Reuters)

* Ngày 21-7, hãng tin Reuters dẫn một báo cáo của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở tại thủ đô Washington (Mỹ), cho biết, có khả năng họ đã xác định được vị trí một cơ sở bí mật mà Triều Tiên sử dụng trong giai đoạn đầu của hoạt động xây dựng chương trình làm giàu urani cho vũ khí hạt nhân.

Việc xác định vị trí của chúng sẽ rất quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ thỏa thuận tương lai nào, nhằm đóng băng và loại bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.