Audio 20-8-2016: Xuất hiện hố "tử thần" sâu 5m, 20 hộ dân phải di dời khẩn cấp

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bão số 3 làm 4 người chết và mất tích, 4 người bị thương; Xuất hiện hố “tử thần” sâu 5m, 20 hộ dân phải di dời khẩn cấp; Nhóm phiến quân người Kurd thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào cảnh sát; Bộ Ngoại giao Israel cấm nhân viên tiếp xúc với truyền thông…

Bản tin phát thanh ngày 20-8-2016

* Thông tin từ văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, đến 17h ngày 19-8, bão và mưa do bão gây ra đã làm 4 người chết và mất tích, 4 người bị thương. 

Người chết là ông Mùa Bà Sủa, 48 tuổi, thường trú tại xã Púng Pánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; ông Hờ Chông Dinh (72 tuổi) và bà Sùng Thị Mỉ (70 tuổi) ở xã Làng Nhì, Trạm Tấu, Yên Bái. Bốn người bị thương gồm ba người ở Hà Nội, một người ở Vĩnh Phúc, chủ yếu là do cây đổ.

Về tài sản có 11 nhà sập (Quảng Ninh); hư hại, tốc mái 33 nhà (Hà Nội 19 nhà, Điện Biên 8 nhà, Quảng Ninh 6 nhà); ngập 36 nhà (Sơn La); hỏng 11 ôtô, xe máy (Hà Nội); thiệt hại 59ha hoa màu (Quảng Ninh 50ha, Sơn La 9ha); 36 cột điện (Hà Nội 14, Quảng Ninh 22); đổ 135 cây (Hà Nội).

Mưa bão khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị úng ngập (Ảnh: TTXVN)

* UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 20-8 đã ban hành quyết định thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo, giám sát việc tổ chức kê khai, bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường do Formosa xả thải vào tháng 4-2016 vừa qua. 

Theo đó, 6 tổ công tác được thành lập tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm: thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Nghi Xuân, riêng huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh gộp thành một tổ.

Cá chết hàng loạt dạt vào dọc bờ biển miền Trung hồi tháng 4 vừa qua

* Thông tin từ lãnh đạo TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, từ chiều tối 19-8, tại nhà bà Vũ Thị Hoa ở tổ 9, Khu 4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long đã xuất hiện một hố “tử thần”, miệng hố rộng khoảng 0,5m2, hố sâu khoảng 5m nhưng bên trong hố rất rộng (đường kính khoảng 10m) và vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. 

Hiện địa phương tổ chức di dời khẩn cấp 20 hộ xung quanh hố “tử thần” và phong tỏa một đoạn đường và khu vực, đề phòng sạt lở đất, nhà cửa, gây nguy hiểm cho người đi qua.

Một "hố tử thần" xuất hiện ngày 29-8-2013 tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

* Cục Hàng không Việt Nam cho biết hai phi công ngoại quốc bị tạm giữ đêm 18-8 do tình nghi mang ma túy trong hành lý đã được thả sau khi thứ bột trắng mà họ mang theo được xác định là bột nhựa.

Mô hình máy bay cất giấu chất nghi là ma túy, nhưng kết quả kiểm nghiệm là bột nhựa

* Ngày 19-8, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại thành phố Strabourg, miền Đông Bắc Pháp. Theo nguồn tin cảnh sát, thủ phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó, trong khi nạn nhân là một người đàn ông Do Thái 62 tuổi, hiện đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện cảnh sát chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ tấn công, song họ cho biết hung thủ có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Lực lượng cảnh sát Pháp càn quét khủng bố tại Paris (Ảnh: Getty)

* Reuters đưa tin theo tuyên bố đăng trên trang web của nhóm phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK), nhóm này ngày 19-8 đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào đồn cảnh sát ở thành phố Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18-8, làm 3 cảnh sát thiệt mạng và 217 người khác, trong đó có 85 cảnh sát, bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom ở đồn cảnh sát hôm 18-8

* Bộ Ngoại giao Israel vừa ra quyết định cấm tất cả nhân viên ngoại giao nước này tiếp xúc với giới truyền thông trong nước. Động thái này rõ ràng nhằm kiểm soát chặt chẽ để tránh rò rỉ thông tin.

Trước đó, báo Ha'aretz ngày 18-8 đưa tin, các nước Arab đang có kế hoạch không bỏ phiếu về việc giám sát chương trình hạt nhân của Israel trong hội nghị vào tháng 9-2016 sắp tới của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Báo này dẫn nguồn từ giới chức ngoại giao Israel cho rằng, động thái mới của các nước Arab liên quan tới mối quan hệ đang ấm lên gần đây giữa Israel và Ai Cập.

Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Dore Gold

* Kristian Saucier (29 tuổi) - một thủy thủ Hải quân Mỹ ngày 19-8 đã bị kết án một năm tù giam về tội chụp ảnh trái phép những khu vực bị cấm trong một tàu ngầm hạt nhân.

Theo công tố viên, Kristian đã ba lần dùng điện thoại chụp ảnh những khu vực, thiết bị mật bên trong tàu ngầm hạt nhân USS Alexandria trong lúc anh ta làm việc trên tàu ngầm này tại thành phố Groton, Connecticut, với tư cách thợ máy.