Audio 20-12-2016: Bắt nghi phạm vụ nổ súng bắn phụ nữ ở quán ăn đêm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi phạm vụ nổ súng bắn phụ nữ ở quán ăn đêm; Khánh Hòa: Sạt lở núi làm 2 người chết, ít nhất 2 người mất tích; Bắt 10 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn; Ông Donald Trump chính thức được chọn làm Tổng thống Mỹ; Tấn công khủng bố ở Đức, 12 người chết…

Bản tin phát thanh ngày 20-12-2016.

* Chiều 19-12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ được 10 đối tượng trong băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật liên tiếp trong thời gian qua.

Trước đó, chiều 18-12, trinh sát bắt giữ 2 nghi can cướp giật gồm: Nguyễn Tô Ni (20 tuổi) và Huỳnh Văn Cường (19 tuổi, cùng quê An Giang). 

Qua đấu tranh, Cường khai chỉ riêng mình đã thực hiện hơn 20 vụ cướp giật điện thoại, túi xách của phụ nữ trên đường phố. Từ lời khai của hai đối tượng trên, Công an thị xã Thuận An mở rộng điều tra và bắt tiếp 8 đối tượng cướp giật và tiêu thụ tài sản thuộc băng nhóm này, thu giữ 6 xe máy là phương tiện gây án, 35 điện thoại di động.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

* Ngày 19-12, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã bắt giữ Dương Xuân Lập (24 tuổi, trú TP Vinh) - nghi phạm trong vụ nổ súng bắn một người phụ nữ ở một quán ăn đêm trên đường Đào Tấn, sau 10 ngày Lập lẩn trốn.

Ba nghi can còn lại vẫn bị cơ quan công an ráo riết truy bắt là Nguyễn Hoàng Việt (31 tuổi), trú xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc; Phạm Hồng Hoan (21 tuổi) và Võ Minh Tuấn (27 tuổi), cùng trú TP Vinh.

Nhóm của Việt được xác định đã nổ súng bắn chị Phạm Thị Hải Yến (26 tuổi, trú TP Vinh) bị thương phải nhập viện điều trị vào ngày 8-12, sau cuộc cãi vã tại quán ăn ở TP. Vinh.

Nghi phạm Lập (thứ 2, từ trái sang) bị bắt giữ sau 10 ngày lẩn trốn. Cảnh sát đang ráo riết truy tìm ba nghi can còn lại

* Ngày 20-12, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tìm kiếm những người bị mất tích trong vụ sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá từ trên núi thuộc địa bàn thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, vụ sạt lở đã làm 2 người bị chết, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ít nhất có 2 người vẫn đang bị mất tích do đất đá sạt lở và nhà bị sập.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 10 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, 5 ngôi nhà khác bị đất đá đè biến dạng, hư hỏng nặng, 6 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

* Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, lực lượng này đang tiến hành xác minh vụ hơn 1.000 tấn than vi phạm bị bắt giữ trên vùng biển Hải Phòng.

Trước đó, ngày 18-12, trong khi tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng BTL Cảnh sát biển đã phát hiện tàu hàng Hải Đăng 09 mang số hiệu NĐ- 2892 có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu có 6 thuyền viên do ông Đỗ Văn Thủy (38 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng và số hàng khoảng 1.000 tấn than cám.

Ông Thủy không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số than trên tàu và khai nhận đang điều khiển tàu chở than từ Hải Dương đi Thừa Thiên Huế để tiêu thụ.

Tàu chở than bị tạm giữ 

* Tỷ phú Donald Trump đã nhận được hơn mức 270 phiếu đại cử tri cần thiết để chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45.

Đây là kết quả của phiên bỏ phiếu của 538 đại cử tri vào ngày 19-12, nhằm hợp thức hoá kết quả bỏ phiếu phổ thông hôm 8-11 vừa qua.

Theo CNN, kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn sẽ được công bố cụ thể vào ngày 6-1 tới, trong phiên họp chung với Quốc hội.

Ông Donald Trump

* Một chiếc xe tải bẻ lái, đâm vào đám đông ngay trong phiên chợ Giáng sinh tại Berlin (Đức) tối 19-12, khiến 12 người chết, ít nhất 48 người bị thương.

Reuters dẫn lời cảnh sát cho biết, đây có thể là vụ tấn công chết nhiều người nhất tại Đức trong nhiều thập kỷ qua, rất nhiều người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới vụ việc và cho rằng vụ tấn công là có chủ ý.

Hiện trường vụ đâm xe tải ở Berlin ngày 19-12 

* Các cơ quan an ninh Kenya ngày 19-12 thông báo, tăng cường giám sát dọc biên giới giữa nước này và Somalia, sau khi nhận được thông tin về nguy cơ tấn công khủng bố trong mùa lễ hội năm nay.

Tất cả các xe buýt chở khách chạy trên quốc lộ Mombasa-Lamu sẽ có cảnh sát theo hộ tống. Ngoài ra, an ninh cũng được tăng cường nghiêm ngặt tại các điểm đông người tụ tập như trung tâm thương mại, các bãi biển, các tòa nhà chính phủ... Mọi người dân được khuyến cáo luôn đề cao cảnh giác.