Audio 16-7-2016: Khởi tố vụ phá sới gà "khủng" và việc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ thất bại

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố vụ phá sới gà “khủng” nhất nước: Chặn giữ xe taxi, thu" hơn 1 kg ma túy "đá"; Bắt quả tang lò cà phê độn đậu nành, pha nước mắm; Đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ thất bại, ít nhất 60 người thiê%3ḅt mạng; Hạ viện Mỹ công bố tài liệu mật về vụ tấn công khủng bố 11-9…

Bản tin phát thanh ngày 16-7-2016

* Ngày 15-7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố 22 đối tượng trong đó cấm đi khỏi nơi cư trú 16 đối tượng, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ triệt phá sới gà lớn nhất từ trước tới nay gồm: Đặng Văn Diễn (41 tuổi), trú tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi), trú tỉnh Ninh Thuận; Dương Trọng Dũng (33 tuổi), trú tỉnh Nghệ An; Đặng Duy Thinh (45 tuổi), trú Bình Định; Trần Thanh Tình (41 tuổi), trú tỉnh Quảng Bình và Võ Văn Nhiệm (38 tuổi), trú tỉnh Bình Định.

Trước đó, ngày 1-5, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá sới gà này tại đường tránh TP Đồng Hới, Quảng Bình .Tại sới gà, lực lượng Công an tạm giữ hàng trăm đối tượng, cùng gần 30 chiếc ô tô hạng sang, hơn 3 tỷ đồng tiền mặt.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

* Ngày 15-7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, ngày 14-7, tại  huyện Nam Sách, lực lượng chức năng phục kích, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Xuân Thanh (SN 1975), Mạc Văn Long (SN 1973 - cùng trú huyện Thanh Hà, Hải Dương) ngồi trên xe taxi BKS 34A-087.34 vận chuyển hơn 1 kg ma túy dạng “đá”.

Quá trình đấu tranh, Long khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho Vũ Đồng Quang, với tiền công 20 triệu đồng. Từ lời khai trên cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Đồng Quang, thu giữ gần 70 viên ma túy tổng hợp.

CQĐT đấu tranh với 1 đối tượng trong vụ án

* Ngày 16-7,  Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Lương (36 tuổi, quê An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, trưa 15-7, lực lượng chức năng phát hiện căn nhà của ông Nguyễn Thanh Thảo (58 tuổi ở huyện Bắc Sơn) xây dựng trái phép. Lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu chủ nhà ngừng thi công.

Lúc này, ông Thảo đã đưa ra giấy nhận tiền của thầu xây dựng tên Lương với nội dung hứa sẽ lo bảo lãnh cho ông Thảo xây dựng nhà trái phép không bị cưỡng chế với số tiền 30 triệu đồng. Sau đó, lực lượng chức năng đã mời ông Thảo và Lương về trụ sở làm việc. Tại đây, Lương khai nhận đã lấy số tiền của ông Thảo nhưng không thực hiện lời hứa.

* Ngày 15-7, Đoàn thanh tra liên ngành TP.HCM đã phát hiện 2 cơ sở rang xay cà phê tại Q.Bình Tân và huyện Bình Chánh sản xuất cà phê  “độn” đậu nành. Ngoài ra, tại 2 cơ sở này còn chứa khối lượng lớn đậu nành chưa qua rang xay và loại hương liệu là... nước mắm dùng để pha chế “tăng độ ngon” cho cà phê. Tổ công tác niêm phong các lô hàng trên để tiếp tục xác minh, xử lý mức độ vi phạm. 

Cà phê được độn đậu nành tại kho sản xuất tại cơ sở rang xay cà phê Q.Bình Tân bị cơ quan chức năng thu giữ

*Ít nhất 60 người, chủ yếu là dân thường thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh ác liệt gần tòa nhà quốc hội và bộ tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc đảo chính quân sự bất thành tối 15-7 tại nước này.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, các binh lính tham gia đảo chính đã khai hỏa vào người dân tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Đến sáng 16-7 cuộc đảo chính quân sự này đã thất bại sau khi chính phủ đã đẩy lùi được nó.

Số người thiệt mạng trong cuộc đảo chính quân sự hôm 15-7 tại Thổ Nhĩ Kỳ

* Ngày 15-7, Ủy ban tình báo của Hạ viện Mỹ đã công bố một tài liệu từng được xếp vào hàng tuyệt mật về vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 nhằm vào tòa tháp đôi ở thành phố New York, tài liệu nêu rõ "trong khi đang ở Mỹ, một số không tặc đã liên lạc và nhận được sự hỗ trợ từ các cá nhân có thể có liên quan đến Chính phủ Saudi Arabia”.

Hai tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York bị tấn công ngày 11-9-2001

*Những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn hạ một chiến đấu cơ trên bầu trời Syria sau đó treo xác phi công giữa phố. Chiếc phi cơ, được tin là thuộc sở hữu của Không quân Syria, đã bị bắn hạ gần thành phố Deir ez-Zor ở phía đông vào sớm ngày 14-7 khi đang không kích phiến quân IS. Hiện vẫn chưa rõ chiến đấu cơ bị phiến quân IS bắn hạ bằng súng hay tên lửa.