Audio 16-4-2016: Mâu thuẫn trong làm ăn, côn đồ kéo đến nhà bắn chết vợ chủ buôn gỗ

ANTĐ -Vợ bị bắn chết tại nhà do chồng mẫu thuẫn trong làm ăn; Thảm nạn 9 học sinh chết đuối trên sông Trà Khúc: Tang thương xóm nghèo; Minh Béo không nhận tội, bị từ chối giảm tiền tại ngoại; Lại xảy ra động đất cực mạnh tại Nhật Bản, 7 người chết; Pakistan điều 150 binh sỹ để giải cứu các cảnh sát bị bắt làm con tin; Máy bay chở 36 người cháy động cơ khi vừa cất cánh...

Bản tin phát thanh ngày 16-4-2016.

*Khoảng 18 giờ 30 ngày 15-4,  khi gia đình anh Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi), trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đang ăn cơm tối trong nhà thì có một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi xe ôtô đến dừng trước cổng nhà và kéo vào trong sân quát tháo ầm ĩ, đồng thời gọi anh Tú ra để nói chuyện.

Thấy vậy, chị Phạm Thị Hồng (37 tuổi, vợ của anh Tú) liền mở cửa ra đứng trên hiên nhà. Trong lúc hai bên đang lời qua tiếng lại thì một đối tượng trong nhóm rút súng từ trong người ra bắn một phát trúng vào mạng sườn của chị Hồng. Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ trốn, còn chị Hồng tử vong trên đường đi cấp cứu. Được biết, anh Tú làm nghề buôn gỗ. 

Hiện, Công an tỉnh Kon Tum đang điều tra.

Lực lượng chức năng đang làm việc tại ngôi nhà xảy ra án mạng.

*Chiều 15-4, người dân xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) bàng hoàng khi nhận hung tin 9 học sinh nam bị chết đuối trên sông Trà Khúc.

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ cùng ngày, ở đoạn sông chảy qua địa bàn thôn Thanh Khiết (xã Nghĩa Hà), 9 học sinh (cùng lớp 6B Trường THCS Nghĩa Hà) rủ nhau đi tắm sông đã bị đuối nước tử vong.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lãnh đạo TP Quảng Ngãi và lực lượng PCCC Quảng Ngãi đã đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến 16 giờ cùng ngày, khi không phát hiện gì thêm, công việc tìm kiếm mới kết thúc. Lực lượng công an cũng đã khám nghiệm hiện trường, ghi nhận tường trình từ những học sinh chứng kiến vụ việc và những người dân tham gia vớt thi thể các học sinh.

Hiện trường tìm kiếm các học sinh đuối nước.

*Phiên luận tội Minh Béo (diễn viên hài Minh Béo) đã diễn ra tại quận Cam (California, Mỹ) vào 10h sáng qua 15-4 (giờ Mỹ, tức là rạng sáng 16-4 theo giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên Minh Béo xuất hiện sau gần 3 tuần bị bắt và giam giữ vì bị cáo buộc các tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.

Phần luận tội của Minh Béo có sự xuất hiện của 2 luật sư đại diện người Việt và một thông dịch viên. Tại phiên luận tội, Minh Béo đã không nhận tội. Luật sư đại diện cho Minh Béo cố gắng thuyết phục Chánh án giảm tiền tại ngoại từ 1 triệu USD xuống còn mức tiền bảo lãnh thông thường 100.000 USD, đồng thời cho biết Minh Béo sẽ tự nguyện giao hộ chiếu Việt Nam cho tòa án giữ để đảm bảo anh sẽ không bỏ trốn khỏi Mỹ. Tuy nhiên theo thông tin từ phía ông bầu Dũng Taylor thì Chánh án đã từ chối giảm tiền bảo lãnh như đề nghị mà luật sư của Minh Béo đưa ra.

Hình ảnh đầu tiền về Minh Béo từ sau khi bị bắt gần 3 tuần.

*Sáng 16-4, các nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát những người sống sót trong trận động đất mạnh 7,0 độ richter xảy ra trên đảo Kyushu của Nhật Bản, khu vực mới bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất 6,2 độ richter hai ngày trước đó. Số người chết trong trận động đất ở Kyushu đã tăng lên 7 người. Nhiều tòa nhà trên khắp khu vực đã bị hư hại. Đài truyền hình TV Asahi quay cảnh các nhân viên cứu hộ bò trên mái một ngôi nhà bị sập để tìm một cặp vợ chồng già. TV Asahi cho biết, một ông lão 80 tuổi đã được kéo ra khỏi đống đổ nát.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng, đến nay đã có 23 trường hợp người dân bị chôn vùi trong đống đổ nát được thông báo.

Những ngôi nhà đổ nát sau động đất ở Nhật Bản.

*Cảnh sát Pakistan ngày 15-4 cho biết, nước này đã điều 150 binh sỹ để hỗ trợ giải cứu 24 cảnh sát bị bắt làm con tin bởi một nhóm tội phạm có vũ trang sau một vụ bố ráp bất thành vào thành trì của chúng.

Giới chức cho biết sáu cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ bố ráp hôm 14-4 nhằm vào các thành viên của cái gọi là “Băng Choto” trên một đảo ở sông Indus, tỉnh Punjab, miền Nam Pakistan.

Theo nguồn tin, có tới 1.500 nhân viên cảnh sát tham gia vụ bố ráp bất thành nhằm vào khoảng 150 đối tượng được trang bị nhiều súng phóng lựu và súng máy.

Cảnh sát trưởng huyện Rajanpur, cho hay khoảng 150 binh sỹ quân đội đã đến huyện này và thêm nhiều binh sỹ khác đang trên đường tới đây. Theo ông, có khả năng các trực thăng cũng được sử dụng để thực hiện một cuộc phản công.

*Máy bay chở 36 người cháy động cơ khi vừa cất cánh. Theo phát ngôn viên Bộ Giao thông Vận tải Indonesia Julius Avirada Barata, sự cố xảy ra vào khoảng 12h ngày 15-4 (giờ địa phương).

Chiếc ATR 72 của hãng Kalstar (Indonesia) vừa cất cánh tại sân bay Sjamsuddin Noor, thành phố Banjarmasin thì gặp trục trặc về động cơ. Tại thời điểm đó, máy bay chở theo 36 hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Động cơ máy bay bốc cháy ngay sau cất cánh. Máy bay đã nhanh chóng quay trở lại sân bay và hạ cánh an toàn với một động cơ. Tất cả 36 hành khách và phi hành đoàn được đưa ra khỏi máy bay an toàn.