Audio 15-7-2017: Cô gái đi đường vô tình trúng đạn từ cuộc hỗn chiến

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cô gái đi đường vô tình trúng đạn từ cuộc hỗn chiến; Hai "sơn nữ" bị lừa bán giá 300 triệu đồng; Áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh thêm, có khả năng thành bão; Triều Tiên tuyên bố đáp trả "tương xứng" nếu tiếp tục bị trừng phạt; Nga sẵn sàng trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ…  

Bản tin phát thanh ngày 15-7-2017

*Ngày 14-7, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Nguyễn Văn Trung (28 tuổi) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, tối 7-7, Trung và nhóm bạn xô xát với một số thanh niên tại quán karaoke ở khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên). Bị đuổi đánh, Trung chạy về phòng trọ lấy súng tự chế quay lại hiện trường.

Trung nã nhiều phát đạn hoa cải về phía đối thủ khiến hai người bị thương. Một cô gái tình cờ đi xe máy qua khu vực này cũng bị "dính đạn". 

Cả ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên các vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng. 4 ngày sau, Trung bị bắt khi cùng một số người trốn tại Hải Phòng.

Nhà chức trách cho biết, liên quan vụ án, 3 người khác cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Ảnh minh họa

*Ngày 14-7, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Ngân Văn Hiền (22 tuổi, trú xã Lượng Minh) để điều tra hành vi buôn bán người.

Hồ sơ cảnh sát xác định, năm 2014 Hiền dụ dỗ hai "sơn nữ" tuổi 15 và 17 "qua Trung Quốc lao động lương cao" rồi bán sang Trung Quốc với giá 300 triệu đồng. Hiền sau đó đưa cho gia đình mỗi nạn nhân 80 triệu đồng, nói rằng do ông chủ trả trước tiền công.

Giữa năm 2016, hai cô gái khi thoát được về Việt Nam đã tố cáo hành vi của kẻ buôn người này. Biết lộ tung tích, Hiền bỏ trốn, rạng sáng 13-7 bị bắt.

*Ngày 14-7, Công an TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lượng (21 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo điều tra, đầu tháng 6-2017, Lượng quen biết với em V.T.K.T. (chưa đủ 16 tuổi, trú  xã Phước Tân, TP Biên Hòa). Qua nhiều lần nhắn tin, hẹn gặp mặt nhau, Lượng đặt vấn đề yêu đường với T. thì được em T. nhận lời.

Ngày 10-7, Lượng rủ em T. đến phòng của mình tại khu phố 11 phường An Bình, TP Biên Hòa chơi. Tại đây, Lượng đã quan hệ với em T. đồng thời dùng điện thoại di động của T. để quay lại cảnh thân mật này.

Sau đó, T. đăng clip có trong điện thoại của mình lên Facebook thì mẹ em phát hiện và tố giác.

Công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp Lượng ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

*Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, sáng nay 15-7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cấp gió mạnh nhất 60 km/h (tương đương cấp 7). 

Với hướng di chuyển tây bắc, vận tốc 10-15 km/h, đến ngày 16-7, áp thấp nhiệt đới ở phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió không đổi. Tiếp đó, nó theo hướng tây tây bắc, vận tốc 15-20 km/h đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới

*Ngày 14-7, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải 7.000 cảnh sát, binh sỹ và quan chức các bộ chỉ một ngày trước thời điểm tròn một năm xảy ra cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Vụ sa thải mới nhất được thực hiện theo một sắc lệnh công bố cùng ngày. Trong một năm qua, đã có rất nhiều chiến dịch của cảnh sát nhằm vào những người có liên quan đến giáo sỹ Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ, bị Ankara cho là đứng đằng sau âm mưu đảo chính quân sự bất thành hồi năm ngoái. 

Ngày 10-7, giới chức nước này cũng ra lệnh bắt giữ đối với 72 giảng viên đại học. 

*CHDCND Triều Tiên ngày 14-7 tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp tương xứng để đáp trả, nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt, vì vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới đây của nước này.

Tuyên bố trên được Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh HĐBA LHQ đang có động thái nhằm áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên do vụ phóng ICBM của nước này ngày 4-7 vừa qua.

Triều Tiên thử thành công ICBM Hwangsong-14 vào ngày 4-7

*Nga sẵn sàng trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để đáp trả việc Washington không trả lại tài sản ngoại giao của Nga ở New York và Maryland, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14-7 cho biết.

“Nếu các đối tác Mỹ không chịu hiểu theo cách khác, đến một thời điểm nào đó chúng tôi sẽ phải hành động theo chính hướng này”, bà Zakharova phát biểu tại buổi họp báo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận trong cuộc gặp sắp tới giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon diễn ra tại Washington DC vào ngày 17-7.