Audio 15-12-2015: Đến nhà em họ chơi, bất ngờ bị đâm chết

ANTĐ - Thanh niên 22 tuổi bị em họ đâm chết lúc rạng sáng; Lời khai của kẻ sàm sỡ rồi giết cô gái tại quán cà phê; Phát hiện hơn 104 tỷ đồng thu ngoài quy định tại ĐH Thái Nguyên; Khởi tố vụ án người Trung Quốc lừa bán 58kg vàng giả; Saudi Arabia công bố Liên minh quân sự hồi giao chống IS gồm 34 nước; IS đang bị đánh bật khỏi Iraq và Syria; Cảnh báo khả năng chạy đua vũ trang trên biển Đông…

Bản tin phát thanh ngày 15-12.

*Ngày 15-12, thông tin từ UBND huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho hay, trên địa bàn xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc đã xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là Lê Thiện Phong, 22 tuổi, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa. Hung thủ gây ra vụ án mạng này là Nguyễn Đình Long, 23 tuổi, trú tại thôn Ngọc Lan, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, em họ của nạn nhân. Được biết, Phong xuống nhà Long ở thôn Ngọc Lan chơi đã mấy ngày nay. Rạng sáng 15-12 người nhà phát hiện Phong đã tử vong do bị đâm 4 nhát dao. Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt nghi can Long chuyển cho Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.

*Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận, đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can La Văn Tài (SN 1985, ngụ tỉnh Trà Vinh, hiện không nơi ở cố định) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.  Bước đầu gã phụ hồ này thừa nhận đã có hành vi sát hại chị N.T.H (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai) tại quán cà phê không tên số 95 đường số 6, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh vào trưa 14/12. Theo lời khai của Tài, đối tượng đã có hành vi sàm sỡ và cãi vã với nạn nhân. Trước sự phản kháng mạnh của nạn nhân, Tài đã vung dao chém chị H nhiều nhát, khiến chị H tử vong tại chỗ.
Audio 15-12-2015: Đến nhà em họ chơi, bất ngờ bị đâm chết ảnh 1
Đối tượng giết cô gái tại quán cà phê

*Ngày 14-12, ĐH Thái Nguyên đã đưa ra giải trình trước kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT về khoản tiền hơn 104 tỷ đồng thu ngoài quy định của các đơn vị thành viên. Được biết, phần lớn số tiền này được thu cho việc tổ chức học lại, học để cải thiện điểm của sinh viên trong học kỳ III. Theo kết luận Thanh tra của Bộ GD-ĐT, hàng loạt đơn vị trực thuộc ĐH Thái Nguyên đã bị phát hiện nhiều sai phạm, trong đó, số tiền thu chưa đúng quy định của một số đơn vị thành viên đã lên tới hơn 104 tỷ đồng.

*Ngày 14-12, Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Ye Guorong (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 2-12, Ye Guorong cùng các đồng phạm người nước ngoài đến tiệm vàng Ngọc Phát (Biên Hòa) bán 58 kg vàng cám (vàng sa khoáng). Tin tưởng do đã mua bán vài lần trước đó, chủ tiệm vàng Ngọc Phát đã lấy một trong số 25 túi vàng đi thử thì cho kết quả là vàng thật. Sau nhiều giờ thương lượng, chủ tiệm vàng Ngọc Phát đã chấp nhận mua 58kg vàng trên với giá 10 tỷ đồng. Sau đó, chủ tiệm vàng Ngọc Phát đưa số vàng còn lại đi thử thì xác định 24 túi vàng là vàng giả.

Tiệm vàng bị lừa mua vàng giả (ảnh minh họa)

*Thông tấn Saudi Arabia sáng 15-12 thông báo, nước này cùng 33 quốc gia khác đã hình thành một Liên minh quân sự hồi giáo quốc tế chống tổ chức khủng bố IS. Liên minh có sự tham gia của nhiều quốc gia khu vực như Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Thổ Nhỹ Kỳ, các quốc gia Vùng Vịnh, cùng một số nước châu Á như Malaysia, Pakistan và một số quốc gia châu Phi. Sứ mệnh của Liên minh là bảo vệ thế giới Hồi giáo trước các tội ác của các nhóm và tổ chức khủng bố không phân biệt quy mô hay tên gọi, chứ không chỉ dừng lại ở việc chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Audio 15-12-2015: Đến nhà em họ chơi, bất ngờ bị đâm chết ảnh 3
Lực lượng quân đội Saudi Arabia tham chiến tại Yemen


*Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đang bị tổn hại nặng nề, mất một phần lớn lãnh thổ chiếm đóng và tiếp tục bị đẩy lùi tại Iraq và Syria. Đây là thông tin mới nhất về cuộc chiến chống IS vừa được Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam). Tổng thống Obama cho biết Mỹ và các nước đối tác đang tấn công IS dữ dội hơn bao giờ hết với 9.000 lượt không kích, tính cho tới nay. Chỉ riêng trong tháng 11, các mục tiêu IS đã hứng chịu lượng bom lớn nhất trong một tháng kể từ khi chiến dịch không kích tại Syria bắt đầu. IS đang liên tục bị đẩy lùi tại cả Iraq và Syria.

*Theo Reuters, ngày 15-12, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, đưa ra lời cảnh báo trong một bài phát biểu tại Hawaii (Mỹ). Ông này cho rằng việc sử dụng sức mạnh quân sự để áp đặt chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là Trung Quốc, đã làm dấy lên một cuộc chạy đua vũ trang, vốn có thể nhấn chìm cả khu vực. Trong số các nước có tuyên bố chủ quyền trên biển Đông, Trung Quốc được xem là "người đến sau" nhưng lại hung hăng và tham vọng nhất. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ khu vực biển Đông, nơi có hơn 5 nghìn tỷ USD thương mại hàng hải quốc tế đi qua mỗi năm, và 1/5 trong số đó là đến Mỹ.

Audio 15-12-2015: Đến nhà em họ chơi, bất ngờ bị đâm chết ảnh 4

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Swift trong chuyến thị sát biển Đông hồi tháng 7.