Audio 13-7-2016: Bắt giữ hung thủ đâm chết người sau 20h gây án

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt hung thủ đâm chết người sau 20h gây án; Biệt thự của nghệ sĩ Kim Tử Long bị đột nhập, mất gần 1 tỷ đồng; Bị nói nặng lời, chồng tẩm xăng đốt vợ; Mỹ: Bắt giữ 3 đối tượng ăn cắp súng và âm mưu tấn công cảnh sát; Iraq tiếp tục siết chặt vòng vây phiến quân Hồi giáo IS ở Mosul…

Bản tin phát thanh ngày 13-7-2016

* Ngày 13-7, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Phan Tiến Đức (SN 1997, trú TP Vinh) để điều tra về hành vi "Giết người". Trước đó, tối 11-7, Đức đang cùng nhóm bạn đứng chơi bên đường ở phường Cửa Nam (TP Vinh) thì anh Phan Hữu Kiên (SN 1997, trú huyện Hưng Nguyên), điều khiển xe máy đi tới. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Bất ngờ Đức rút một con dao đâm vào chân anh Kiên.

Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Nhận được tin báo, Công an TP Vinh đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt hung thủ. Đến 17h ngày 12-7, Đức bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị xã Cửa Lò.

Nghi phạm Phan Tiến Đức tại cơ quan điều tra

* Tối 12-7, Gia đình nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long đóng cửa biệt thự trong khu dân cư Đại Phúc (huyện Bình Chánh, TP HCM) đi ăn tiệc tối. Đến rạng sáng 13-7 trở về, mọi người phát hiện cửa nhà (có gắn camera giám sát) bị phá, két sắt bị đục. Gia đình nghệ sĩ cho biết, bị mất nhiều tài sản gồm tiền, vàng, ngoại tệ... trị giá gần 1 tỷ đồng. Công an TP HCM đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

* Ngày 12-7, Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Văn Chính (SN 1964),trú huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Bùi Văn Mạnh (SN 1991) con đẻ của Chính. Theo điều tra ban đầu, trước đó anh Mạnh có tự ý lấy số tiền 1 triệu đồng của gia đình để tiêu xài dẫn đến cha con mâu thuẫn với nhau. Trong khi cãi vã, xô xát nhau, ông Chính đã dùng cuốc chim đánh vào đầu và bụng anh Mạnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Ảnh minh họa

* Ngày 12-7, Lê Xuân Việt (34 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đi uống rượu về. Vì chồng say nên chị Nguyễn Thị Th. (30 tuổi) có lời qua tiếng lại với Việt. Bực tức vì bị vợ nói nặng lời, lại có hơi men trong người, Việt đã dùng xăng tưới lên người vợ rồi châm lửa đốt. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, hàng xóm chạy sang thì thấy người chị Th. bốc cháy ngùn ngụt. Mọi người tìm cách dập lửa và đưa chị Th. đi bệnh viện cấp cứu. Hiện công an huyện Hương Sơn đang lập biên bản điều tra, làm rõ vụ việc.

* Giới chức bang Louisiana ngày 12-7 thông báo đã bắt giữ 3 thanh niên da màu vì tội ăn cắp súng và âm mưu tấn công cảnh sát. Theo Sở cảnh sát Baton Rouge, những đối tượng trên đã bị bắt sau khi đột nhập từ trên mái của một cửa hàng bán súng và ăn trộm 8 khẩu súng rạng sáng 9-7. Cảnh sát đã được điều động và bắt giữ Antonio Thomas, 17 tuổi, ngay tại hiện trường. Thông báo của cảnh sát cho biết tên này đã thừa nhận cùng với  những tên khác ăn trộm súng với dự định dùng để bắn cảnh sát. 

Người dân Mỹ biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết người da màu tại Dallas ngày 7-7

* Cảnh sát Nigeria ngày 12-7 thông báo bắt giữ 11 thành viên thuộc một băng nhóm tội phạm, sau vụ Tùy viên quân sự và Phó trưởng phái đoàn ngoại giao Sierra Leone tại Nigeria Alfred Nelson-Williams bị bắt cóc hồi tháng trước. Các đối tượng trên bị cáo buộc tham gia một "nhóm bắt cóc liều lĩnh" đã tiến hành vụ bắt cóc ông Nelson-Williams ngày 30-6.

Cảnh sát cho biết băng nhóm tội phạm trên cũng đã tiến hành bắt cóc một giám đốc điều hành của Tập đoàn Dangote, một trong những công ty lớn nhất châu Phi.

Binh sỹ và cảnh sát Nigeria

* Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid al-Obeidi ngày 12-7 cho biết, quân đội nước này đã tái chiếm một ngôi làng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tạo vành đai kết nối với các đơn vị vũ trang khác dọc sông Tigris, bao gồm căn cứ không quân quan trọng Qayara, ở phía nam thành phố chiến lược Mosul – thành trì chính của IS tại nước này.

Việc giành được những lợi thế trên đã giúp quân đội Iraq tiếp tục cô lập IS ở Mosul, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng thành phố lớn thứ hai của nước này trong thời gian tới.