Audio 12-2-2017: Hai học sinh truy đuổi, bắt "nữ quái" trộm vàng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai học sinh truy đuổi, bắt "nữ quái" trộm vàng; Gần 20 thanh niên đuổi chém nhau trên phố, 2 người trọng thương; Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố, vụ Triều Tiên phóng thử tên lửa là không thể chấp nhận; Thổ Nhĩ Kỳ bắt 2 nghi phạm âm mưu tấn công châu Âu…

Bản tin phát thanh ngày 12-2-2017

* Ngày 11-2, tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương), khi đang phát nước miễn phí cho du khách hành hương Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu, hai học sinh trường THPT Phú Cường là Nguyễn Thanh Lộc (SN 2004) và Ông Như Bảo Thạch (SN 2005) phát giác một phụ nữ lẻn vào cửa hàng kinh doanh kim loại mạ vàng kiểu tại ô D trước siêu thị Vinatex (khu phố 7, phường Phú Cường) lấy trộm trang sức liền truy hô và đuổi theo đối tượng.

Thấy vậy, anh Vương Minh Sang (SN 1986, trú tại TP Thủ Dầu Một) đã cùng các em truy đuổi, bắt giữ đối tượng cùng tang vật trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Minh An (SN 1978, trú tại TP Thủ Dầu Một) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Thị Minh An tại cơ quan Công an (Ảnh: Vietnamnet)

* Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã bắt được Đỗ Văn Tôn (SN 1997) và Lê Xuân Thành (SN 1994, cùng trú ở huyện Kim Bảng, Hà Nam), hai đối tượng bị truy nã về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào ngày 13-3-2016, do mâu thuẫn từ trước, Tôn và Thành cùng đồng bọn dùng dao, kiếm, tuýp nước, gậy gỗ đánh, đâm, chém vào đầu, lưng anh Nguyễn Văn Thắng (SN1984, trú tại TP Phủ Lý) làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9-2-2017, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được Tôn và Thành khi đang lẩn trốn tại cửa khẩu Lạng Sơn.

Đối tượng Tôn và Thành tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hà Nam)

* Lực lượng chức năng TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ 2 nhóm gồm gần 20 thanh niên dùng kiếm, mã tấu đuổi chém nhau, khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra khoảng 20h30 ngày 11-2 trên đường Võ Thị Sáu, đoạn cầu Đồng Tràm, khu phố 1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) và được người dân ghi lại, sau đó đăng tải trên trang mạng xã hội. 

Tại hiện trường, lực lượng Công an giữ nhiều hung khí, như kiếm, mã tấu để phục vụ điều tra.

Hung khí của những đối tượng tham gia truy sát bỏ lại hiện trường (Ảnh: K.T.)

* Thông tin từ CAH Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết, sau 3 ngày bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh, ngày 11-2, T.K.P. – người mẹ trong nghi án sảy tay làm rơi con ruột (5 tháng tuổi) rồi mang chôn ở đất chùa đã đến CAH Kiên Lương trình báo vụ việc.

Tại cơ quan Công an, P. khai, chiều 8-2, P. bế cháu T. (con trai ruột, mới hơn 5 tháng tuổi) đi chơi, nhưng không may xảy ra tai nạn khiến bé rơi xuống đường, bị chấn thương ở đầu và tử vong sau đó. 

Lo sợ nhà chồng và chồng biết chuyện, P. đã đưa cháu T. đến chùa An Bình Tự, thuộc thị trấn Kiên Lương trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin đất chôn bé. Sau đó, P. đón xe lên Sài Gòn, rồi gọi điện cho chị chồng báo địa điểm chôn bé T.

Vào ngày 8-2, trên nhiều trang mạng xuất hiện thông tin nghi án mẹ sảy tay làm chết con 5 tuổi rồi lén chôn ở chùa. (Ảnh từ facebook HoiKienLương)

* Reuters đưa tin, Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Mỹ đã theo dõi vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ra ngoài khơi bờ biển phía Đông vào ngày 11-2 (giờ địa phương), và xác định được, đó là tên lửa đạn đạo tầm trung.

Lầu Năm Góc nhấn mạnh, vụ phóng này chưa bao giờ gây ra mối đe dọa cho Bắc Mỹ, song không cho biết liệu vụ phóng này thất bại hay thành công.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida (Mỹ), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố, vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo là hoàn toàn không thể chấp nhận được. 

Vụ phóng kiểu này diễn ra lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố nhậm chức, đồng thời diễn ra một ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Abe với ông Trump, trong đó lãnh đạo Mỹ khẳng định cam kết đảm bảo an ninh cho Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

* Truyền thông Mozambique đưa tin ít nhất 1 người thiệt mạng và 20 người mất tích sau khi một chiếc thuyền tự chế khởi hành từ Quelimane, thủ phủ tỉnh Zambezia, miền Bắc nước này đã chìm trên sông Chipaca ngày 11-2. 

Theo đài phát thanh Mozambique, 4 người đã được cứu sống trong vụ chìm thuyền, trong khi 1 phụ nữ đã tử vong sau khi được đưa đến một cơ sở y tế tại một ngôi làng gần Quelimane. 

Trả lời báo giới, một trong số những người may mắn sống sót cho biết chiếc thuyền đã đâm vào một cây cầu vào sáng cùng ngày trước khi bị chìm. 

Ảnh minh họa

* Hãng tin Dogan ngày 12-2 dẫn nguồn tin riêng cho biết, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một người Đan Mạch gốc Li Băng (35 tuổi) và một người Thụy Điển gốc Iraq (38 tuổi). Cả hai người này là thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), từng được huấn luyện tại Syria và đang âm mưu tấn công châu Âu. 

Hai nghi phạm nhập cư trái phép vào thành phố Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi bắt giữ 2 người này, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn và lục soát nơi ở của họ, nhưng chưa cho biết thêm chi tiết.