[Audio 11-8-2019] Xác định danh tính nhóm người đập phá nhà hàng tại TP.HCM

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xác định danh tính nhóm người đập phá nhà hàng tại TP HCM; Mâu thuẫn, vác dao sang chém hàng xóm; Cháy lớn tại Khu công nghiệp Sài Đồng gần Aeon Mall Long Biên; Xe hơi tông xe tải, 2 xe lật ngang, dân đập cửa kính cứu 5 người; Liên quân Arab tấn công các khu vực đe dọa Chính phủ Yemen; Thủ tướng Anh ủng hộ siết chặt các biện pháp chống tội phạm…

* Xác định danh tính nhóm người đập phá nhà hàng tại TP HCM

Ngày 11-8, nhiều người liên quan vụ ẩu đả tại nhà hàng trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, tối 8-8, bị Công an quận 1 (TP HCM) triệu tập. Cơ quan điều tra đã xác định danh tính một số nghi can đập phá nhà hàng, làm hư hại nhiều tài sản.

Trước đó, khoảng 18h ngày 8-8, hơn 10 thanh niên đeo khẩu trang, cầm gậy xộc đến trước cửa nhà hàng, đập phá đồ đạc và tấn công nhân viên nhà hàng, sau đó lấy đi túi xách bên trong có 200 triệu đồng tiền mặt. Ngoài đồ đạc trong nhà hàng, ô tô đậu bên ngoài cũng bị nhóm đối tượng trên đập phá hư hỏng.

Nhóm côn đồ xông vào đập phá đồ đạc trong nhà hàng được camera an ninh ghi lại

* Mâu thuẫn, vác dao sang chém hàng xóm

Cơ quan CSĐT – CATP Hà Tĩnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Đức, 38 tuổi, trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo đó, do có mâu thuẫn từ trước, tối 9-8, Đức cầm dao sang nhà ông Hồ Đức Lợi,

hàng xóm của Đức gây sự, chém trọng thương ông Lợi. Gây án xong, Đức đe dọa người xung quanh, ngăn cản đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khi bị cảnh sát khống chế, tước hung khí, Đức đã cắn vào ngực trung úy Nguyễn Thế Minh.

Đáng chú ý, đối tượng đã có hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.

* Cháy lớn tại Khu công nghiệp Sài Đồng gần Aeon Mall Long Biên

Khoảng 9h sáng nay ngày 11-8, tại Khu công nghiệp Sài Đồng, gần siêu thị Aeon Mall Long Biên, Hà Nội, xảy ra cháy lớn.

Theo quan sát, vị trí xảy ra vụ hỏa hoạn là Công ty TNHH Zion. Dãy nhà xưởng này lợp bằng tôn, ngọn lửa cháy dữ dội kèm khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Đám cháy xuất phát từ công ty TNHH Zion, gần Aeon Mall Long Biên

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, CAQ Long Biên đã điều các phương tiện chuyên dụng và cảnh sát PCCC đến hiện trường dập lửa. Hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản.

* Xe hơi tông xe tải, 2 xe lật ngang, dân đập cửa kính cứu 5 người

Ngày 10-8, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng đã xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại ngã ba Xe Tăng, trên đường ĐH609, đoạn qua xã Phú An, thị xã Bến Cát.

Có 5 người mắc kẹt trên xe hơi đã được người xung quanh đập cửa kính cứu thoát, trong đó có hai người bị thương nặng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo các nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 10-8. Khi đó, lái xe hơi (chưa rõ danh tính) chạy trên đường ĐH609, hướng ra đường ĐT744. Khi tới ngã ba, xe này mất kiểm soát tông vào chiếc xe tải đang dừng đỗ bên đường.

Cú tông mạnh khiến cả hai xe lật ngang trước nhà dân; xe bảy chỗ đè lên một xe máy đậu ven đường.

* Liên quân Arab tấn công các khu vực đe dọa Chính phủ Yemen

Reuters đưa tin, ngày 11-8, truyền hình nhà nước Saudi Arabia thông báo, liên quân Arab do nước này đứng đầu chiến đấu tại Yemen, đã tấn công các khu vực gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với những vị trí sống còn của Chính phủ Yemen được liên quân này hậu thuẫn.

Kênh truyền hình này nêu rõ: "Đây là chiến dịch đầu tiên và sẽ được tiếp nối bởi những chiến dịch khác, nếu tuyên bố của liên quân không được tuân thủ."

Hiện trường một vụ không kích tại Yemen. (Nguồn: Freedom Online)

Tuy nhiên, bản tin đã không đề cập chi tiết về chiến dịch này.

Trước đó, liên quân Arab đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại thành phố Aden, nơi đặt trụ sở tạm thời của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, đồng thời nhấn mạnh Riyadh sẽ sử dụng sức mạnh quân sự nhằm vào bất cứ ai vi phạm lệnh ngừng bắn này.

* Thủ tướng Anh ủng hộ siết chặt các biện pháp chống tội phạm

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ủng hộ việc tăng quyền hạn cho cảnh sát chống tội phạm, trong đó có việc trao cho cảnh sát "quyền chặn và khám xét" đối với những đối tượng khả nghi, đồng thời tăng mức phạt tù đối với những tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Trong một bài viết trên tờ The Mail số ra ngày 11-8, ông Johnson cho rằng cảnh sát có thể và nên sử dụng "quyền chặn và khám xét," toàn bộ 43 cơ quan cảnh sát ở England và xứ Wales cần hiểu rõ điều này. Ông khẳng định đó là một bước cần thiết để chống tội phạm.