Audio 1-3-2018: Mạo danh nhân viên đại sứ quán lừa đảo hàng tỷ đồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mạo danh nhân viên đại sứ quán lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ôtô giường nằm lao xuống vực ở đèo Lò Xo, 20 người bị nạn; Thiết lập 5 vòng an ninh bảo vệ lễ Khai ấn đền Trần; Pháp công bố chương trình máy bay tình báo chiến lược mới...

Bản tin phát thanh ngày 1-3-2018.

*Ngày 28-2, Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Lê Anh Tuấn (43 tuổi, ở quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Tuấn từng có một tiền án về tội danh này, cũng bằng thủ đoạn lừa đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Theo nhà chức trách, khi quen với anh Hữu, trú trên địa bàn Hà Nội, Tuấn tự giới thiệu làm tại Phòng visa của Đại sứ quán Hàn Quốc, có khả năng xin đi xuất khẩu lao động. Sau nhiều lần gặp nhau, tin tưởng Tuấn, anh Hữu đã gom hơn 1 tỷ đồng của 8 người thân trong gia đình, đưa cho Tuấn giúp đưa đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Nhưng sau đó Tuấn chiếm đoạt số tiền và không lo được việc như đã hứa.

*Sáng 1-3, ôtô khách chạy đến đèo Lò Xo (Kon Tum) đã lao xuống vực sâu 70 m khiến 1 người tử vong, 19 người khác bị thương. Chiếc xe khách 45 chỗ do lái xe Vũ Văn Huy (34 tuổi, quê Hà Nam) cầm lái từ Hưng Yên đến Gia Lai.

Xe khách lao xuống vực.

Tai nạn khiến lái xe văng ra khỏi xe, tử vong tại chỗ; 19 hành khách bị thương, trong đó 9 người bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

*Ngày 1-3, Công an tỉnh Nam Định cho biết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2018 diễn ra tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định được diễn ra an toàn, đơn vị đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ gồm CSGT, CSCĐ, CSTT, công an các phường trực thuộc thành phố, dân quân tự vệ và nhiều lực lượng khác tham gia trực chốt, hỗ trợ.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã thiết lập hành lang an ninh bằng hàng rào sắt, lưới thép để phân luồng giao thông, khắc phục tình trạng lộn xộn, người dân và du khách không thực hiện đúng quy định khi đi lễ.

TP.Nam Định đảm bảo an ninh cho lễ hội Khai ấn đền Trần.

*Ngày 28-2, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã công bố kế hoạch về một chương trình máy bay tình báo chiến lược mới mang tên "Năng lực tác chiến điện tử toàn cầu" (CUGE).  

Tăng cường năng lực tình báo là một trong những ưu tiên trong chiến lược quốc phòng của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm đảm bảo quyền tự chủ và tăng cường tính ưu việt trong hoạt động của quân đội Pháp.

*Reuters đưa tin Nhật Bản không ở vị thế để tuyên bố rằng "vấn đề phụ nữ mua vui" trong chiến tranh đã được giải quyết. Đây là bình luận được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra ngày 1/3 trong bài phát biểu nhân ngày lễ quốc gia kỷ niệm cuộc kháng chiến của Hàn Quốc chống lại sự xâm lược của Nhật Bản.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Ông Moon nhấn mạnh: "Là thủ phạm, Chính phủ Nhật Bản không nên nói rằng vấn đề này đã kết thúc. Những tội ác thời chiến tranh chống nhân loại không thể được phủi bỏ bằng cách cho rằng 'nó đã qua'." Phản ứng trước bình luận trên, Nhật Bản cùng ngày cho biết đã trao công hàm phản đối tới Chính phủ Hàn Quốc.