[Audio 01-11-2019] Hà Nội loại bỏ bếp than tổ ong từ năm 2021

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội loại bỏ bếp than tổ ong từ năm 2021; Bộ Công an đề xuất đổi giấy đăng ký xe sang thẻ nhựa có mã QR; “Mẹ bỉm sữa” cướp 30 triệu đồng giữa đường; Ba xe khách đâm liên hoàn, đường Hồ Chí Minh tắc 4 giờ; Cháy rừng lan rộng tại miền Nam Brazil…

* Hà Nội loại bỏ bếp than tổ ong từ năm 2021

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành chỉ thị về việc thay thế, loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội xác định lộ trình đến ngày 31-12-2019, các quận, huyện phải tổ chức thông báo đến mọi tầng lớp dân cư, các tổ dân phố, thôn, xóm, bản làng về chủ trương của thành phố loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong, làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Việc loại bỏ bếp than tổ ong giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Hà Nội vốn đang diễn biến phức tạp

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc chỉ đạo để đảm bảo đầu năm 2021 không còn việc sử dụng than tổ ong trên địa bàn.

* Bộ Công an đề xuất đổi giấy đăng ký xe sang thẻ nhựa có mã QR

Từ hôm nay 1-11, Bộ Công an lấy ý kiến các Bộ, ban ngành về dự thảo Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Với ý tưởng "xây dựng Chương trình quản lý đăng ký xe ôtô và mô tô theo hướng công nghệ hóa", tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất giao cho Cục Cảnh sát giao thông lập dự án trang cấp thiết bị và nâng cấp hoàn thiện chương trình đăng ký, quản lý xe ôtô và môtô, scan hồ sơ xe và mã hóa số máy, số khung... Đặc biệt, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện sẽ sử dụng chất liệu nhựa có mã vạch QR.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, khi hệ thống Cơ sở dữ liệu về cư dân quốc gia hoàn thiện, kết nối với các bộ ngành, nếu áp dụng cấp giấy phép đăng ký xe bằng thẻ nhựa có gắn mã vạch QR, người dân đi đăng ký xe sẽ chỉ phải đọc mã số định danh cá nhân, sau đó cảnh sát có thể tra trên hệ thống để lấy dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ.

* Ba xe khách đâm liên hoàn, đường Hồ Chí Minh tắc 4 giờ

Vụ tai nạn liên hoàn này xảy ra lúc khoảng 0h ngày 1-11 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Phước Xuân (huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Nhân chứng cho biết, xe khách giường nằm Bình Hường mang biển số Đắk Lắk đang lưu thông theo hướng Kon Tum - Đà Nẵng thì đâm vào đầu xe khách Hải Cường đi hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc đó, một xe khách 16 chỗ biển Quảng Nam đi phía sau xe Hải Cường cũng không kịp xử trí nên tiếp tục đâm vào vụ va chạm này. Tai nạn khiến đầu ba xe khách biến dạng, một người bị chấn thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đường Hồ Chí Minh ùn tắc bốn giờ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

* “Mẹ bỉm sữa” cướp 30 triệu đồng giữa đường

Ngày 31-10, CAH Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hương Giang, 26 tuổi, trú tại huyện Đô Lương để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 11-10 Giang thấy chị Nguyễn Thị Tám (trú huyện Đô Lương) cầm xấp tiền đứng ở vệ đường nên dừng xe, yêu cầu chị Tám trả nợ thay chồng do anh này chưa trả Giang 30 triệu đồng.

Chị Tám phản đối thì bị Giang giằng lấy xấp tiền. Đếm đủ 30 triệu đồng, Giang vứt lại số tiền thừa rồi bỏ đi.

Hôm sau, biết công an vào cuộc điều tra, Giang ra đầu thú, trả lại tiền.

Hiện Giang đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ

* Hong Kong cấm tuyên truyền thông tin trực tuyến kích động bạo lực

Ngày 31-10, cơ quan Tư pháp của Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) thông báo Tòa án tối cao Hong Kong đã ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm hạn chế người dân tuyên truyền thông tin trực tuyến kích động bạo lực.

Theo đó, các hành vi bị cấm bao gồm chủ ý tuyên truyền, lưu hành, phát hành hoặc tái phát hành những thông tin hoặc tư liệu kích động bạo lực hoặc gây nguy cơ bạo lực trên các nền tảng internet hoặc truyền thông, với ý định hay có thể gây tổn thương thân thể của người dân, gây tổn hại tới tài sản một cách bất hợp pháp.

Người biểu tình quá khích phá hoại tại một trung tâm thương mại ở Sha Tin, Hong Kong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các hành vi hỗ trợ, xúi giục, dẫn dắt hay cho phép người khác thực hiện hoặc tham gia những hành vi kể trên cũng bị cấm. Lệnh sẽ có hiệu lực tới ngày 15-11.

* Cháy rừng lan rộng tại miền Nam Brazil

Giới chức Brazil ngày 31-10 cho biết cháy rừng đang lan rộng ở khu vực nhiệt đới ẩm Pantanal tại miền Nam nước này, một trong những khu vực đa dạng sinh thái nhất thế giới đồng thời cũng là một điểm thu hút khách du lịch.

Văn phòng Thống đốc bang Mato Grosso do Sul cho biết đám cháy này "lớn hơn mọi đám cháy trước" trong khu vực. Hiện hơn 50.000 hécta rừng đã bị ảnh hưởng.

Vụ việc xảy ra sau khi nhiều đám cháy khác đã thiêu rụi hàng triệu hécta rừng mưa Amazon trên địa bàn Brazil hồi tháng 8.