Audi phát hiện lỗi túi khí ở 850.000 chiếc A4 sản xuất sau năm 2012

ANTĐ -  Audi vừa tuyên bố phát hiện ra một lỗi nguy hiểm trong hệ thống túi khí của 850.000 chiếc A4, được lắp ráp trong gia đoạn sau năm 2012.

Gần đây, nhiều mẫu xe của những hãng xuất sản xuất khác nhau gặp phải lỗi túi khí do đều sử dụng sản phẩm được cung cấp bởi công ty Takata Corp của Nhật Bản. Tuy nhiên trường hợp lỗi túi khí vừa được Audi phát hiện ở dòng xe A4 là một lỗi hoàn toàn khác. Điều này thực chất đến từ sai sót trong lập trình phần mềm điều khiển của Audi, dẫn đến túi khí sẽ không bật ra đúng kĩ thuật khi chiếc xe chẳng may gặp va chạm.

                                                                Audi A4

Theo giới truyền thông, có khoảng 150.000 chiếc A4 bị ảnh hưởng hiện vẫn đang ở trong xưởng lắp ráp ở Đức, 250.000 khác đã được xuất khẩu sang Trung Quốc và tất cả các phiên bản sedan, estate và trục cơ sở dài đều dính lỗi này. Sau khi phát hiện ra lỗi phần mềm, công ty lắp ráp Ingolstadt và Neckarsulm đã lập tức tiến hành điều chỉnh hệ thống điều khiển.

Cùng lúc đó, Audi Mỹ cũng đã ban bố lệnh triệu hồi tổng cộng 101.900 chiếc A4 phiên bản 2013, 2014 và 2015.

Lỗi túi khí của công ty Takata đã ảnh hưởng đến 7,8 triệu phương tiện và thậm chí và một vài trường hợp đã gặp phải tai nạn. Các hãng xe như BMW, Honda, Ford, GM, Nissan, Subaru và Toyota đều có các mẫu xe gặp phải lỗi này. Chính vì vậy, Audi đã tuyên bố rõ ràng rằng lỗi túi khí mà họ vừa phát hiện được là một trường hợp hoàn toàn khác, không liên quan đến vấn đề nói trên và cũng chưa từng gây ra tai nạn nào.