Philippines đề nghị:

ASEAN cần yêu cầu Trung Quốc dừng xây dựng trái phép, thay đổi hiện trạng trên Biển Đông

ANTĐ - Ngày 16-6, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã đề nghị các nước tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông ngừng các hành động có thể dẫn tới căng thẳng leo thang trên Biển Đông. 

Ngoại trưởng Albert del Rosario kêu gọi ngừng hoạt động 
gây căng thẳng trên Biển Đông

Ông Rosario cho biết đề xuất này dựa trên ý kiến của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Châu Á- Thái Bình Dương Daniel Russel đưa ra vào ngày 11-6 trong chuyến thăm    Myanmar. Theo đó, ông Russel đề nghị Trung Quốc và các quốc gia trong ASEAN tiến hành đối thoại. “Hãy cùng đề nghị tạm ngừng các hoạt động làm leo thang căng thẳng” – Ngoại trưởng Philippines phát biểu trên kênh truyền hình ANC. “Chúng ta hãy làm điều này, trong khi cùng nỗ lực đẩy nhanh thống nhất Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) và thực hiện hiệu quả các thỏa thuận”. Ngoại trưởng Albert del Rosario cũng nhấn mạnh, các hành động xây dựng trái phép của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam có mục đích thay đổi hiện trạng, nhằm bành trướng chủ quyền của nước này trên Biển Đông. Cùng với đó, Ngoại trưởng Philippines cho biết sẽ đề nghị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) yêu cầu Trung Quốc dừng hoạt động xây dựng trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trước đó 2 ngày, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này khởi công xây trường học trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Cùng với việc kêu gọi cộng đồng quốc tế, chính quyền Philippines đã nâng cấp căn cứ hải quân tại vịnh Ulugan để đối phó với Trung Quốc. Vịnh    Ulugan - một vịnh nhỏ ở phía Tây đảo Palawan của Philippines được bao quanh bởi rừng cây ngập mặn, có một căn cứ hải quân nhỏ, giờ đây được Philippines nâng cấp thành một địa điểm quan trọng trong công tác quốc phòng, nhằm bảo vệ các vùng biển đảo đang tranh chấp trên Biển Đông. Sau khi nâng cấp, căn cứ hải quân ở vịnh Ulugan được xây cảng, bến tàu lớn hơn cũng như các cơ sở hậu cần làm căn cứ cho những con tàu lớn nhất của Hải quân Philippines, trong đó có 2 tàu hộ vệ của Mỹ được nước này mua năm 2011. Tổng thống Philippines cho biết, sau khi nâng cấp, hải quân nước này có thể dùng radar để giám sát các tàu thuyền bằng hệ thống vệ tinh. Từ đó, Philippines có thể kiểm soát và bảo vệ vùng lãnh hải của nước này trên Biển Đông.