Arsenal và Man City “thí” FA Cup vì Champions League

ANTĐ - Cả Arsenal và Man City nhiều khả năng buộc phải mạo hiểm khi tung ra sân đội hình dự bị ở vòng 5 FA Cup, dù phải phải gặp những đối thủ hết sức khó chơi là Liverpool và Chelsea trên sân nhà, nhằm giữ quân cho Champions League.

Lá thăm may rủi khiến đối thủ của cả Arsenal và Man City ở vòng 5 FA Cup hết sức khó khăn. Nếu như Giáo sư Wenger cùng các học trò tiếp đón Liverpool, đối thủ vừa đánh bại họ 5-1 ở Premier League thì Man City cũng gặp lại Chelsea, chỉ 1 tuần sau thất bại 0-1 ở chính Etihad tại vòng 24.

Dù rất muốn thanh toán sòng phẳng “nợ nần” khi đều nhận thất bại đắng cay ở Premier League, nhưng khi trước mắt là trận lượt đi vòng knock-out trong khuôn khổ Champions League, cùng việc phải tiếp đón những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch là Bayern Munich và Barcelona khiến cả Arsenal và Man City, không ai bảo ai, đều muốn tập trung lực lượng mạnh nhất cho đấu trường châu lục.

Cả Arsene Wenger và Manuel Pellegrini đều chọn phương án “thí” FA Cup vì Champiosn League

Cùng với hai trường hợp dính chấn thương không thể ra sân là Aguero và Fernandinho, Man City nhiều khả năng còn cất 5 trụ cột khác trên băng ghế dự bị là đội trưởng Vincent Kompany, David Silva, Yaya Toure, Alvaro Negredo và Zabaleta. Đây sẽ là cơ hội hiếm hoi cho những gương mặt dự bị quen thuộc như Edin Dzeko, Jovetic hay Lescott…

HLV Manuel Pellegrini cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải mạo hiểm, để hướng tới trận thư hùng với Barcelona ở Etihad vào rạng sáng ngày 19/2 (theo giờ Việt Nam). Tương tự là Giáo sư Wenger, khi ông quyết định tiếp tục truyến thống ưu tiên sân chơi FA Cup cho dàn cầu thủ trẻ dù không hề muốn phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trong vòng chưa đầy 10 ngày trước Liverpool.

Nhiều khả năng thủ thành Lukas Fabianski sẽ thay thế thủ môn được bình chọn là xuất sắc nhất vòng 26 Premier League – Wjociech Szczesny, trong khung gỗ. Trong khi đây sẽ là cơ hội dành cho những gương mặt dự bị khác như tài năng trẻ Nacho Monreal, Chamberlain hay Flamini, Podolski, Bedtner.