Arsenal sang Việt Nam: “Món ngon” thời bão giá

ANTĐ - So với việc nhà vô địch Champions League Juventus sang Việt Nam năm 1996, sự kiện Arsenal - CLB đã trải qua 7 mùa trắng tay đồng ý thi đấu giao hữu ở sân Mỹ Đình vào tháng 7 tới có thể kém hấp dẫn hơn, nhưng vẫn có ý nghĩa nhất định với những fan của bóng đá đẹp.

Arsenal là CLB Ngoại hạng Anh đầu tiên sang Việt Nam đá giao hữu

Chiều qua 5-3, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra cuộc gặp gỡ và công bố với báo chí thông tin chính thức về việc “Pháo thủ thành London” sẽ sang Việt Nam đá giao hữu, của lãnh đạo VFF, Ngân hàng Eximbank, Tập đoàn HAGL và đặc biệt là đại diện của CLB Arsenal.

Theo đó, HLV Wenger và các học trò sẽ thi đấu giao hữu 1 trận tại sân Mỹ Đình vào ngày 17-7 tới, có thể với ĐT Việt Nam hoặc U23 Việt Nam tùy theo điều kiện ở thời điểm đó. Đứng sau thương vụ này của VFF không ai khác chính là ông Đoàn Nguyên Đức, người có mối quan hệ hữu hảo với CLB Arsenal; và ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch VFF và cũng là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank, đơn vị phụ trách khoản phí chi trả cho đội bóng Anh.

So với những đội bóng lớn, thu hút rất nhiều fan hâm mộ như MU, Barca hay Real Madrid, cái tên Arsenal rõ ràng không hấp dẫn bằng. Nhất là khi họ đang trải qua quãng thời gian tệ nhất trong lịch sử với 7 năm liền trắng tay trên mọi mặt trận, còn hiện tại cũng đang thi đấu bất ổn ở Premier League. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, việc mời được Arsenal sang Việt Nam thi đấu cũng được xem là một thành công lớn, và làm thỏa lòng rất nhiều người hâm mộ triết lý bóng đá quyến rũ mà HLV Wenger đã và đang gieo vào lối chơi của Pháo thủ. CĐV Việt Nam sẽ được chứng kiến những Podolski, Walcott, Cazorla, Wilshere hay thậm chí cả cựu binh Robert Pires phô diễn tài năng ở Mỹ Đình. Đấy là còn chưa kể mùa hè này, Arsenal sẽ còn có thể có thêm những tân binh đẳng cấp khác nếu việc mua lại CLB này của các tỷ phú Trung Đông trở thành hiện thực.

Trong bối cảnh các CLB thuộc hàng “hot” như MU, Real Madrid thường thổi chi phí cho sự xuất hiện của họ lên tới 4-5 triệu USD khi thi đấu ở châu Á hay các vùng trũng như Đông Nam Á, thì chắc chắn số tiền bỏ ra để mời Arsenal sẽ thấp hơn rất nhiều. Thế nên, dù không phải là Rooney hay Ronaldo như mong ước của rất nhiều người hâm mộ Việt Nam, thì những học trò của HLV Wenger vẫn là quá đủ để họ thỏa nguyện cảm giác “rất Ngoại hạng” khi chứng kiến đội bóng đỏ trắng thi đấu tận mắt. Lối chơi cống hiến của Arsenal chẳng khác nào một món ngon trong thời “bão giá” mà những đội bóng lắm tiền nhiều của đang tạo ra. Và món ăn ấy sẽ còn “ngon” hơn nữa nếu VFF cân đối để đưa ra một giá vé có thể khiến phần đông người hâm mộ thực sự cảm thấy vừa lòng.

Lịch trình của CLB Arsenal tại Việt Nam

15-7: Buổi sáng, đặt chân đến sân bay Nội Bài. Buổi chiều, gặp gỡ và trao đổi thông tin với truyền thông Việt Nam.

16-7: Tham gia một số hoạt động từ thiện và giao lưu với CĐV tại Hà Nội.

17-7: Đá giao hữu vào lúc 19h tại sân Mỹ Đình.