Argentina phản đối Anh tập trận trên quần đảo tranh chấp

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Argentina đã lên tiếng phản đối sau khi Anh thông báo sẽ tiến hành tập trận tại quần đảo tranh chấp Malvinas/Falklands từ ngày 19 đến 28-10 tới, bao gồm cả việc phóng tên lửa Rapier. 

Trong công hàm phản đối được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Argentina Carlos Foradori trao cho Đại sứ Anh tại Buenos Aires, Mark Kent ngày 14-10, Argentina đã yêu cầu Anh ngừng ngay các cuộc tập trận “phi pháp” tại quần đảo trên.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Anh tại Buenos Aires cho hay, đây là “cuộc tập trận thường lệ” diễn ra khoảng hai lần mỗi năm.

Anh hiện kiểm soát quần đảo Malvinas/Falklands, nhưng Argentina cũng tuyên bố chủ quyền. Hai nước từng có cuộc giao chiến đẫm máu liên quan đến chủ quyền quần đảo vào năm 1982.