APEC thúc đẩy kết nối, đổi mới, thịnh vượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Sau hơn 35 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục khẳng định vai trò là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu trong việc thúc đẩy xu thế tự do hóa thương mại, đầu tư, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như thế giới.

Xây dựng tương lai bền vững cho hợp tác và thịnh vượng

Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 đã chính thức khai mạc ngày 27-10 tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), mở đầu bằng Phiên họp tổng kết các Quan chức Cấp cao (CSOM), nhằm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại APEC (AMM) diễn ra trong hai ngày 29 và 30-10. Trọng tâm của Tuần lễ Cấp cao là Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC (31-10 đến 1-11), với kỳ vọng các thành viên sẽ thông qua “Tuyên bố Gyeongju”, một văn kiện khẳng định quyết tâm duy trì thương mại tự do và chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều biến động.

Tuần lễ cấp cao APEC 2025 đã chính thức bắt đầu với chủ đề “Xây dựng tương lai bền vững: Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng”

Tuần lễ cấp cao APEC 2025 đã chính thức bắt đầu với chủ đề “Xây dựng tương lai bền vững: Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng”

Chủ đề của Năm APEC 2025 là “Xây dựng tương lai bền vững: Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng”, thể hiện tầm nhìn chiến lược của các nền kinh tế thành viên trước những thách thức lớn như phục hồi kinh tế chậm, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Ba định hướng hợp tác trọng tâm cũng là ba yếu tố then chốt cho phát triển bền vững được xác định gồm: Thúc đẩy tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon; Tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và thương mại số, tận dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để mở rộng thị trường; Hợp tác đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng và nguồn nhân lực chất lượng cao. APEC hiện quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có các cường quốc hàng đầu như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… cùng 9 thành viên thuộc Nhóm G20 và nhiều nền kinh tế mới nổi năng động. Diễn đàn chiếm khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp 61% GDP toàn cầu và chiếm 50% kim ngạch thương mại quốc tế, những con số cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của APEC đối với kinh tế toàn cầu.

Trên hành trình hơn 3 thập kỷ qua, APEC đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên cả 3 trụ cột hợp tác. Về tự do hóa thương mại và đầu tư, hàng loạt cam kết giảm thuế quan, mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ đã được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại trong khu vực. Về thuận lợi hóa kinh doanh, chi phí giao dịch thương mại nội khối đã giảm mạnh qua 3 lần cắt giảm vào các năm 2006, 2010 và 2015, giúp tăng năng suất và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về hợp tác kinh tế - kỹ thuật (ECOTECH), mỗi năm, APEC hỗ trợ khoảng 150 dự án nâng cao năng lực, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ phát triển bền vững. Đặc biệt, năm 2020, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua Tầm nhìn APEC 2040, hướng tới xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình, dựa trên 3 trụ cột: thương mại - đầu tư tự do, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bao trùm, bền vững. Tầm nhìn này tiếp tục khẳng định phương châm hành động của APEC là tự nguyện, đồng thuận, không ràng buộc, song song với nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm, vì lợi ích chung của khu vực.

Tại APEC 2025, nước chủ nhà Hàn Quốc đã đưa ra nhiều đề xuất mới, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp văn hóa sáng tạo và ứng phó biến động nhân khẩu học, nhằm gắn kết công nghệ với phát triển con người. Đây cũng là những ưu tiên phù hợp với xu thế chung toàn cầu, khi các nền kinh tế APEC phải đối mặt với bài toán kép: vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ, cạnh tranh địa chính trị và biến động tài chính toàn cầu ngày càng phức tạp, vai trò của APEC càng trở nên quan trọng như “mỏ neo” ổn định cho hợp tác kinh tế đa phương. Các diễn đàn như APEC không chỉ giúp kết nối chính sách giữa các nền kinh tế mà còn tạo cơ hội để khu vực châu Á - Thái Bình Dương khẳng định vị thế là trung tâm năng động nhất của tăng trưởng toàn cầu.

Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động vào tiến trình APEC

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hàn Quốc từ ngày 29-10 đến 1-11. Đây là dịp để Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập sâu rộng và đồng hành cùng khu vực hướng tới mục tiêu “Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng”.

Từ khi trở thành thành viên APEC năm 1998, Việt Nam luôn thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Khu vực APEC hiện là đối tác kinh tế - thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, chiếm hơn 77% tổng kim ngạch thương mại, gần 81% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hơn 85% lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Trong số 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đang tham gia hoặc đàm phán, có tới 13 FTA với các nền kinh tế thành viên APEC. Là một trong số ít thành viên đã 2 lần đăng cai thành công Năm APEC (2006 và 2017), Việt Nam để lại dấu ấn sâu sắc với các sáng kiến về thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và ứng phó biến đổi khí hậu. Tại APEC 2023, Việt Nam đã chính thức đề xuất đăng cai Năm APEC 2027 và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các thành viên, thể hiện uy tín và vị thế ngày càng được củng cố. Trong năm 2025, Việt Nam tiếp tục tham gia và đóng góp tích cực ở nhiều kênh hợp tác của APEC, từ các ủy ban chuyên ngành đến các nhóm công tác, với nhiều sáng kiến cụ thể như: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thương mại số, Thúc đẩy chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, Hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần này, Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến sẽ có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Hàn Quốc cùng nhiều nền kinh tế thành viên khác để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác chiến lược như chuỗi cung ứng công nghệ cao, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, an ninh phi truyền thống và giao lưu nhân dân. Đây không chỉ là cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương mà còn thể hiện rõ vai trò của Việt Nam trong định hình cấu trúc hợp tác khu vực.

Tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, Việt Nam tiếp tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ về cam kết hội nhập quốc tế sâu rộng, ủng hộ thương mại tự do và hợp tác đa phương, đóng góp thiết thực vào việc duy trì ổn định và thịnh vượng chung của khu vực. Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho Năm APEC 2027 mà Việt Nam đăng cai, sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo thêm dấu ấn mới cho đất nước trên bản đồ hợp tác khu vực.

Với chủ đề “Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng”, APEC 2025 không chỉ bàn về kinh tế mà còn hướng tới một tương lai bền vững, bao trùm và nhân văn, nơi mọi người dân đều có cơ hội thụ hưởng thành quả phát triển. Từ Hội nghị Cấp cao APEC 2025 với sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, thông điệp ấy một lần nữa được khẳng định, chỉ có hợp tác, kết nối và đổi mới sáng tạo mới đưa khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiến lên thịnh vượng bền vững trong tương lai.