Việt Nam là nước đầu tiên WEF ký thỏa thuận

Việt Nam là nước đầu tiên WEF ký thỏa thuận

ANTD.VN - Ngày 19-1, trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 47 ở Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với các tập đoàn thành viên WEF trong lĩnh vực công nghệ thông tin và một số lĩnh vực liên quan. 
Hội nghị WEF khai mạc tại Thụy Sĩ

Hội nghị WEF khai mạc tại Thụy Sĩ

ANTD.VN - Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) từ ngày 17 tới 21-1, theo lời mời của Chủ tịch WEF Klaus Schwab.
"Lãnh đạo chủ động và có trách nhiệm"

"Lãnh đạo chủ động và có trách nhiệm"

ANTD.VN - Đó là chủ đề của Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 47 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay 17-1 và kéo dài đến hết ngày 20-1 tại Davos (Thụy Sỹ). 
Năm 2017: Việt Nam có nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng

Năm 2017: Việt Nam có nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng

ANTD.VN - Hôm qua 12-1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, trong năm 2017, sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam là đảm nhiệm vai trò chủ nhà của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). 
APEC chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo

APEC chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo

ANTD.VN - Đó là một trong những nội dung được thống nhất sau 2 ngày làm việc của Hội nghị không chính thức quan chức cao cấp APEC (ISOM) vừa kết thúc vào chiều ngày 9-12. Lịch trình chính thức của Năm APEC 2017 cũng được công bố với báo giới.   
Hà Nội luôn chào đón các doanh nghiệp APEC đầu tư kinh doanh

Hà Nội luôn chào đón các doanh nghiệp APEC đầu tư kinh doanh

ANTD.VN - Trong khuôn khổ hoạt động đầu tiên của APEC 2017, Hà Nội đã tổ chức buổi Đối thoại APEC và doanh nghiệp Việt Nam về năm APEC 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng và liên kết APEC” vào ngày 8-12. 
Việt Nam đưa ra 4 ưu tiên hợp tác APEC

Việt Nam đưa ra 4 ưu tiên hợp tác APEC

ANTD.VN - Nhằm cụ thể hóa chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vung đắp tương lai chung”, Việt Nam đã đưa ra 4 ưu tiên chính trong hợp tác APEC. Đây là một trong số những nội dung quan trọng tại Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM) được khai mạc vào sáng ngày 8-12 tại Hà Nội. Hội nghị cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện năm APEC 2017 sẽ được Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm sau.
Đảm bảo TTATGT phục vụ hội nghị APEC

Đảm bảo TTATGT phục vụ hội nghị APEC

ANTD.VN - Ngày 8-12, Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương - APEC và các hoạt động liên quan bắt đầu diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Để đảm bảo TTATGT phục vụ các hoạt động của hội nghị, lực lượng CSGT Hà Nội đã triển khai các phương án bảo vệ, phân luồng giao thông từ rất sớm.
Hôm nay diễn ra hoạt động đầu tiên của Năm APEC 2017

Hôm nay diễn ra hoạt động đầu tiên của Năm APEC 2017

ANTD.VN - Hôm nay 8-12, Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương - APEC và các hoạt động liên quan sẽ bắt đầu diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là các hoạt động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức. 
Đảm bảo an ninh an toàn cho hội nghị APEC 2017 tại Hà Nội

Đảm bảo an ninh an toàn cho hội nghị APEC 2017 tại Hà Nội

ANTD.VN - Hội nghị APEC 2017 được Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng. Nằm trong chuỗi các hoạt động này, tại Hà Nội sẽ diễn ra 4 sự kiện. Nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho các đại biểu về tham dự sự kiện, bám sát kế hoạch của CATP Hà Nội, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã xây dựng phương án triển khai, quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ.