Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2021: Phát triển bền vững ứng phó biến đổi khí hậu là trách nhiệm của quốc tế, Nhà nước và doanh nghiệp

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2021: Phát triển bền vững ứng phó biến đổi khí hậu là trách nhiệm của quốc tế, Nhà nước và doanh nghiệp

ANTD.VN - Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2021 được tổ chức trong hai ngày 11 và 12-11-2021 tại thành phố Aukland (New Zealand) theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Dự Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được mời phát biểu chính, định hướng cho cuộc thảo luận tại phiên đầu tiên của Hội nghị về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu.
Dấu ấn Việt Nam trong xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương tự cường, thịnh vượng

Dấu ấn Việt Nam trong xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương tự cường, thịnh vượng

ANTD.VN - Ngày 20-11, nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27 (theo hình thức trực tuyến) - hoạt động quan trọng nhất của Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27.

Việt Nam đề xuất 4 ưu tiên tại APEC năm nay

Việt Nam đề xuất 4 ưu tiên tại APEC năm nay

ANTD.VN - Ngày 2-3, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC 2017 (SOM 1) tại thành phố Nha Trang, Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã thông báo về các ưu tiên năm APEC 2017. 
Việt Nam chia sẻ kết quả triển khai nhiều sáng kiến tại SOM1

Việt Nam chia sẻ kết quả triển khai nhiều sáng kiến tại SOM1

ANTD.VN - Ngày 20-2, tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM1) và các cuộc họp liên quan, hơn 580 đại biểu đã tham dự các hoạt động của 8 nhóm công tác, tiểu ban và hội thảo của APEC.
Ổn định kinh tế toàn cầu  là điều kiện phát triển bền vững

Ổn định kinh tế toàn cầu là điều kiện phát triển bền vững

ANTD.VN - Trong khuôn khổ tham dự các hoạt động tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm G20 tại thành phố Bonn, CHLB Đức, chiều 16-2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dự và phát biểu tại phiên thảo luận “Chương trình Nghị sự 2030 vì phát triển bền vững”.
Audio 13-2-2017: Bắt giữ "thầy thuốc" giở trò đồi bại với cháu bé 15 tuổi

Audio 13-2-2017: Bắt giữ "thầy thuốc" giở trò đồi bại với cháu bé 15 tuổi

ANTD.VN -Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC; Xuất hiện dầu vón cục dạt vào bờ biển Quảng Nam; Bắt giữ thầy thuốc có hành vi đồi bại với cháu bé 15 tuổi; Nga phủ nhận giao Edward Snowden làm "quà" cho ông Trump; Người Đức nổi giận vì ban tổ chức Fed Cup phát quốc ca thời phát xít…
Việt Nam tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20

Việt Nam tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cho biết, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm nước G20 (diễn đàn của 20 nền kinh tế lớn) tại thành phố Bonn - CHLB Đức, trong hai ngày 16 và 17-2. 
Góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Canada

Góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Canada

ANTD.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa chúc mừng bà Ping Kitnikone đảm nhận cương vị tân Đại sứ Canada tại Việt Nam và đề nghị bà Đại sứ sẽ cùng Việt Nam tích cực thúc đẩy quan hệ song phương để năm 2017 trở thành năm bản lề cho việc nâng tầm quan hệ Việt Nam - Canada. 
Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi

ANTD.VN - Trao đổi tại buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Durban (Nam Phi), Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Văn Dũng nhấn mạnh, Nam Phi là một nền kinh tế lớn của châu Phi và của thế giới, dù kim ngạch thương mại 2 chiều của hai nước năm 2016 đạt 1,2 tỷ USD, song vẫn còn nhiều tiềm năng cần được khai phá. 
Thủ tướng gặp gỡ, tiếp xúc song phương tại Davos

Thủ tướng gặp gỡ, tiếp xúc song phương tại Davos

ANTD.VN - Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos, chiều 19/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Thủ tướng và Hoàng hậu Hà Lan, Tổng thống Thụy Sĩ, Thủ tướng Sri Lanka và nhiều lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới.