Ánh Viên liên tục phá 5 kỷ lục SEA Games

ANTĐ -Tối 7-6, Ánh Viên đoạt 2 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games ở cự li sở trường 200m ngửa và 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Như vậy chỉ trong 2 ngày đầu thi đấu, Ánh Viên đã mang về cho TTVN 4 HCV và liên tiếp phá 5 kỷ lục SEA Games.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 28 (6-6), kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên đã 3 lần phá vỡ kỷ lục tại SEA Games. Ở vòng loại nội dung 400m hỗn hợp nữ kình ngư người Cần Thơ đã phá kỷ lục của chính mình lập tại SEA Games 27 với thành tích 4 phút 43 giây 93 để giành quyền vào vòng chung kết.

Ánh Viên liên tục tạo bất ngờ với thành tích sáng chói

Chỉ vài giờ sau khi trở thành người đầu tiên phá vỡ kỷ lục SEA Games tại SEA Games 28, Ánh Viên một lần nữa phá vỡ kỷ lục của chính mình lập vào buổi sáng ở vòng chung kết 400 m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4 phút 42 giây 88. Ngoài việc hai lần phá vỡ kỷ lục của chính mình ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục phá vỡ kỷ lục ở chung kết nội dung 800m tự do nữ với thành tích 8 phút 34 giây 85 phá sâu kỷ lục cũ là 8 phút 35 giây 42.
Ánh Viên giành huy chương Vàng 200m bơi ngửa nữ

Trong ngày thi đấu thứ hai (7-6), Ánh Viên lại phá hai kỷ lục SEA Games ở cự li sở trường 200m ngửa và 200m hỗn hợp cá nhân nữ.  Ở cự li thế mạnh 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên đã về nhất với thời gian 2 phút 13,53 giây, lập kỷ lục SEA Games. Kỷ lục cũ là 2 phút 14,57 do Siow Yi Ting (Malaysia) lập được tại SEA Games Lào 2009. Ở cự li sở trường 200m ngửa nữ, kình ngư số 1 Việt Nam xuất sắc về nhất với thời gian 2 phút 14,12 giây. Thành tích này giúp Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games do chính cô lập được cách đây hai năm là 2 phút 14,80 giây.

Người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng sự tỏa sáng của Ánh Viên

Như vậy với thành tích sáng chói, Nguyễn Thị Ánh Viên đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và không phụ sự mong đợi, kỳ vọng của TTVN. Những gì đã thể hiện, Ánh Viên đã khiến giới truyền thông Đông Nam Á kinh ngạc về tinh thần thi đấu và sức mạnh của “cô gái thép” Việt Nam. Với phong độ thi đấu này, Ánh Viên chắc chắn sẽ còn tiếp tục tỏa sáng ở những ngày thi đấu tiếp theo.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu hôm nay 7-6, đoàn TTVN giành thêm 8 HCV nữa, giữ vững vị trí thứ hai toàn đoàn, sau nước chủ nhà Singapore.