Ánh Viên liên tiếp giành HCV, tiệm cận kỳ tích SEA Games trước

ANTD.VN - Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vừa giành thêm liên tiếp 2 tấm HCV nữa, nâng tổng thành tích của cô lên 7 HCV ở Đại hội năm nay, tiệm cận kỳ tích 8 HCV ở kỳ SEA Games 28 hai năm trước tại Singapore.

Vào chiều tối nay 25-8, Ánh Viên xuất sắc giành HCV nội dung 400m hỗn hợp nữ, với thành tích 4 phút 45 giây 82. Đây là một thành tích tốt dù cho kình ngư này chưa thể phá kỷ lục SEA Games do chính cô lập được cách đây 2 năm.

Ánh Viên thêm một lần nữa chứng tỏ sự "vô đối" ở đường đua xanh khu vực

Ít phút sau đó, ở chung kết nội dung 50m ngửa dành cho nữ, không ai khác lại là Ánh Viên cán đích đầu tiên với thành tích 29 giây 26 để giành HCV thứ 2 liên tiếp trong quãng thời gian ngắn. Đây cũng là tấm HCV thứ 7 của cá nhân kình ngư Việt Nam ở SEA Games 29.

Như vậy, kình ngư người Cần Thơ chỉ còn cách kỳ tích của SEA Games 28 đúng 1 tấm HCV nữa, sau khi một mình cô từng mang về cho TTVN 8 HCV ở Đại hội cách đây 2 năm.

Một chút đáng tiếc khi Ánh Viên không thể làm được điều này trong tối nay, khi chỉ về nhì ở nội dung 200m ếch nữ. Thành tích của Ánh Viên là 2 phút 30 giây 89. Đoạt HCV là VĐV Thái Lan Pawapotako với 2 phút 29 giây 58, phá kỷ lục SEA Games.

Cùng với các tấm HCV của đội chạy tiếp sức 4x100m nữ (điền kinh), Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa), Nguyễn Thị Oanh (chạy 5.000m) trong chiều 25-8-2017, thì tính đến lúc này, đoàn TTVN đã có tổng cộng 43 HCV, 27 HCB và 33 HCĐ, tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương sau đoàn chủ nhà Malaysia (65 HCV, 45 HCB, 42 HCĐ).