[ẢNH] Triều Tiên phô diễn hàng loạt tên lửa đạn đạo mới trong duyệt binh

ANTD.VN - Triều Tiên vừa công bố nhiều loại tên lửa đạn đạo mới trong cuộc duyệt binh kỉ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động vào rạng sáng ngày 10-10.
Tên lừa đạn đạo liên lục địa mới (ICBM) của Triều Tiên được chở trên một phương tiện phóng lưu động 22 bánh, điều chỉ ra nó sẽ dài hơn tên lửa Hwasong-15, thường được chở trên xe 18 bánh. Một tên lửa dài được tin là sẽ có tầm bắn xa hơn.

Tên lừa đạn đạo liên lục địa mới (ICBM) của Triều Tiên được chở trên một phương tiện phóng lưu động 22 bánh, điều chỉ ra nó sẽ dài hơn tên lửa Hwasong-15, thường được chở trên xe 18 bánh. Một tên lửa dài được tin là sẽ có tầm bắn xa hơn.

Hwasong-15 có tầm bắn khoảng 12.800km, tức là đủ sức vươn tới lục địa Mỹ. Triều Tiên cũng có 2 loại ICBM khác là Hwasong-12 có thể vươn tới mục tiêu 5.500km và Hwasong-13 với tầm bắn 10.000km.

Hwasong-15 có tầm bắn khoảng 12.800km, tức là đủ sức vươn tới lục địa Mỹ. Triều Tiên cũng có 2 loại ICBM khác là Hwasong-12 có thể vươn tới mục tiêu 5.500km và Hwasong-13 với tầm bắn 10.000km.

Sự chú ý còn nằm ở việc ICBM này có thể mang được nhiều đầu đạn hay không. Triều Tiên được cho là đang tìm cách để khiến tên lửa của mình khó đánh chặn hơn.

Sự chú ý còn nằm ở việc ICBM này có thể mang được nhiều đầu đạn hay không. Triều Tiên được cho là đang tìm cách để khiến tên lửa của mình khó đánh chặn hơn.

Đoạn video đăng tải bởi truyền hình trung ương Triều Tiên cho thấy, nước này đã đưa vào lễ duyệt binh loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới có tên gọi Pukguksong-4.

Đoạn video đăng tải bởi truyền hình trung ương Triều Tiên cho thấy, nước này đã đưa vào lễ duyệt binh loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới có tên gọi Pukguksong-4.

Pukguksong-4 cũng có kích thước lớn hơn tên lửa Pukguksong-3 mà Triều Tiên từng phóng thử vào tháng 10-2019.

Pukguksong-4 cũng có kích thước lớn hơn tên lửa Pukguksong-3 mà Triều Tiên từng phóng thử vào tháng 10-2019.

Pukguksong-3 được xếp vào loại tên lửa tầm trung và được tin là tên lửa nâng cấp của mẫu Pukguksong-1. Nó từng bay được 450km và đạt độ cao 910km trong thử nghiệm.

Pukguksong-3 được xếp vào loại tên lửa tầm trung và được tin là tên lửa nâng cấp của mẫu Pukguksong-1. Nó từng bay được 450km và đạt độ cao 910km trong thử nghiệm.

Nhiều người phán đoán rằng, Pukguksong-4 sẽ được trang bị trên mẫu tàu ngầm mới đang trong quá trình xây dựng tại xưởng đóng tàu Sinpo. Chiếc tàu này được cho là có lượng giãn nước 3.000 tấn và mang được 4 SLBM.

Nhiều người phán đoán rằng, Pukguksong-4 sẽ được trang bị trên mẫu tàu ngầm mới đang trong quá trình xây dựng tại xưởng đóng tàu Sinpo. Chiếc tàu này được cho là có lượng giãn nước 3.000 tấn và mang được 4 SLBM.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un xuất hiện tại cuộc duyệt binh mừng kỉ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un xuất hiện tại cuộc duyệt binh mừng kỉ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động

Trong cuộc duyệt binh, Triều Tiên cũng phô diễn loại vũ khí giống với hệ thống tên lửa tầm ngắn Iskander-M của Nga.

Trong cuộc duyệt binh, Triều Tiên cũng phô diễn loại vũ khí giống với hệ thống tên lửa tầm ngắn Iskander-M của Nga.